Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tin tức pháp luật hôm nay, 6/5, gồm có: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 có quan hệ huyết thống với thầy giáo...

1. Thông tin mới nhất về vụ tài xế lái ô tô biển xanh của Bộ Công an gây tai nạn rồi bỏ chạy

Liên quan đến vụ việc xe biển xanh BKS 80A-116.99 nghi gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển rồi bỏ chạy đêm 4/5, ngày 6/5, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lái xe đã bị chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.

"Hiện chúng tôi đã đình chỉ đối với lái xe và giao cho công an quận Hoàng Mai xử lý đúng theo quy định của pháp luật, sau đó sẽ công bố cụ thể", Trung tướng Quang thông tin.

Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh 80A -11699 bị nghi bỏ chạy sau khi gây tai nạn. (Ảnh: FB Nguyễn Thanh Vũ).

Khi được hỏi về chiếc xe biển xanh BKS 80A – 116.99 thuộc của đơn vị nào, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay các xe đều đăng ký ở Tổng cục Hậu cần (trước đây). Chiếc xe này trước đây là của Tổng cục Cảnh sát, nhưng hiện giờ chưa có thông tin là ở đơn vị nào.

Cùng ngày, Bộ Công an đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử nếu rõ: Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ô tô BKS 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên là Thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng, sinh năm 1990, lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Tối cùng ngày, Thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.

Trước đó, vào đêm ngày 4/5, thông tin từ Đội CSGT số 14 Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường vụ một chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 tối cùng ngày, trước cửa số nhà 775 Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ô tô biển xanh BKS 80A – 116.99 sau khi va chạm với một xe máy khiến người đàn ông điều khiển chiếc xe này bất tỉnh tại chỗ, đã không những không dừng lại mà trái lại còn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Phương (SN 1966 làm nghề lái xe ôm). Ông Phương sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.

2. Nhận dạng hai nghi can tạt axit thanh niên ở Quảng Ngãi

Ngày 6/5, báo VnEpress đưa tin Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát thông báo đặc điểm nhận dạng hai kẻ tạt axit và dùng dao tấn công anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - đang định cư ở Canada), vào Tết Nguyên đán vừa qua.
Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 2.

Xe máy ngã sau khi nạn nhân bị tạt axit. Ảnh: Thạch Thảo.

Từ hình ảnh camera nhà dân gần nơi xảy ra vụ án và lời khai nạn nhân, cảnh sát xác định, hai nghi can khoảng 20 đến 30 tuổi, cao 1,6 m, người hơi gầy, nói giọng Bắc.

Khi gây án, cả hai bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, đi xe máy có gắn giỏ phía trước. Khi bám đuổi đôi nam nữ đến đoạn vắng, chúng tạt axit trong bình thủy tinh và dùng con dao bầu chém anh Nghiêm.

Trước đó, anh Nghiêm đưa bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc Sóc Trăng, quốc tịch Canada) về quê Quảng Ngãi ăn Tết cùng gia đình.

Đến mùng 5 Tết (9/2), cả hai đi ăn tối ở gần bờ biển xã Bình Thạnh. Khi qua thôn Trung An, họ bị hai kẻ bịt mặt bất ngờ tạt axit. Anh Nghiêm cùng bạn gái ngã xuống đường. Gã ngồi sau xe sau đó tiến đến phía cô gái, nhưng sau đó quay về phía Nghiêm chém nhiều nhát vào hai chân anh.

Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 3.

Anh Nghiêm được đưa đi nước ngoài chữa trị. Ảnh: Văn Đại.

Được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, anh Nghiêm được xác định bỏng 80%, còn chị Trâm bị thương nhẹ với vết bỏng ở đùi,tay và bên trái mặt. Một tuần sau, họ được công ty bảo hiểm ở Canada đưa sang bệnh viện ở nước ngoài điều trị. Đến tháng tư, Trâm cho biết Nghiêm đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và đang được trị liệu bằng âm nhạc để lấy lại tinh thần.

Gia đình ông Võ Duy Linh (cha Nghiêm) có bảy người thì sáu người đã được con trai đầu là Võ Duy Hoàng (Việt kiều Canada) đưa sang Vancouver, Canada định cư. Sau khi qua nước bạn, Nghiêm yêu trâm Trâm, sau đó cả hai đến vùng khác làm ăn riêng. Đến năm 2018, Nghiêm cùng bạn gái về lại Vancouver mở tiệm nail.

Cùng về quê dịp Tết với gia đình, nhưng hai ngày sau em trai bị tạt axit, Võ Duy Hoàng đã rời Việt Nam. Ông Võ Duy Linh cho biết, sau khi chăm em ở bệnh viện, Hoàng dự liệu chi phí tốn kém nên đã gửi lại một số tiền rồi sang Canada để đi làm kiếm tiền chữa trị cho em.

3. Thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8 có quan hệ huyết thống với thầy giáo

Hôm nay, 6/5, Zing dẫn thông tin từ đại tá Phạm Hùng Cương, Trưởng công an huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết đơn vị đã nhận được kết quả giám định ADN thai nhi của nữ sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà.

"Thai nhi có quan hệ huyết thống với thầy giáo Nguyễn Việt Anh", ông Cương nói và cho biết cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét có hay không tội danh khác đối với bị can.

Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 4.

Cảnh sát ghi lời khai bị can Nguyễn Việt Anh. (Ảnh: Hoàng Lam).

Hôm 25/4, Công an huyện Bảo Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, ở thị trấn Phố Ràng) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự.

Theo tố cáo của gia đình nữ sinh, từ năm 2017, khi đang học lớp 7, Yến đã bị thầy Việt Anh quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc vỡ lở khi nữ sinh này mang thai 3 tháng.

Làm việc với công an, thầy giáo này thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh tại phòng trực bán trú của trường. Việt Anh tỏ ra ân hận vì đã có mối quan hệ với học sinh quá mức độ tình cảm thầy trò.

Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 5.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Hải Nam).

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, nói pháp luật quy định rõ phạm tội một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt từ 3 đến 10 năm tù: Phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; có tính chất loạn luân; làm nạn nhân có thai...

Khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh trên, giáo viên sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại điều 4 điều 145 Bộ luật Hình sự, là cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến 5 năm.

Ông Cường phân tích thêm, trường hợp thầy giáo quan hệ tình dục mà không được sự đồng thuận của nữ sinh, sẽ bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự. Với tình tiết phạm tội nhiều lần và làm nạn nhân có thai, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm.

4. Khởi tố, bắt đối tượng ném chai xăng 'dằn mặt' hàng xóm khiến 4 người bỏng nặng

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/4, vợ của Hiếu xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là chị Yến (SN 1984). Sau khi cãi cọ qua lại, cả 2 bên ném đá vào nhà nhau dẫn tới hư hại đồ đạc, kính vỡ.

Đến tối cùng ngày, Hiếu về nhà thì phát hiện sự việc nên tức giận cầm bảng hiệu bị rách quăng sang nhà hàng xóm. Thấy vậy, Nguyễn Chí Duy (em trai chị Yến) ra nhặt bảng hiệu rồi ném lại về nhà Hiếu.

Không giải quyết mâu thuẫn, Hiếu vào nhà lấy 4 chai thủy tinh chứa xăng bên trong rồi đốt lửa, ném thẳng vào trong hiên nhà chị Yến.

Tin tức pháp luật: Đình chỉ công tác thượng sĩ công an lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy - Ảnh 6.

Anh Duy, một trong 4 nạn nhân bị bỏng nặng.

Vụ việc khiến anh Nguyễn Văn Định (SN 1981, chồng chị Yến), anh Võ Tấn Lộc (SN 1986, bạn anh Định), chị Trần Thị Thúy Quỳnh (SN 1988, vợ anh Lộc) và anh Nguyễn Chí Duy (SN 2003, cháu chị Yến) bị bỏng và thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Gây ra sự việc nghiêm trọng, Hiếu rời khỏi nhà và rồi cơ quan công an đầu thú sau đó.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.