Chó ‘lọt’ cửa an ninh, xâm nhập khu bay của sân bay Vân Đồn

Sự cố hi hữu mới đây khi 1 chú chó đã xâm nhập vào khu bay sân bay Vân Đồn, khiến lực lượng an ninh tại đây phải mất nhiều giờ mới đuổi được chú chó ra khỏi khu bay.
avatar_1573284789385

Chú chó xâm nhập vào khu bay, sát sân đỗ máy bay tại sân bay Vân Đồn. (Ảnh minh họa L.N.H)

Lực lượng an ninh hàng không hôm 2/11, đã phát hiện 1 chú chó xâm nhập vào khu bay của sân bay Vân Đồn, cụ thể là tại khu vực lề cỏ sát sân đỗ máy bay. An ninh hàng không đã phối hợp với đội giám sát khu bay xua đuổi chú chó, và phải đến chiều cùng ngày mới đuổi được chú chó ra ngoài khu bay.

Sự cố chó chạy vào sân bay, thậm chí khu vực đường cất hạ cánh thường xuyên xảy ra tại nhiều sân bay phía Bắc như Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân. Tại sân bay Nội Bài, cuối tháng 4 lực lượng an ninh đã liên tiếp phát hiện chó tại gần khu vực đường cất hạ cánh.

Vụ việc dù chưa gây ra hậu quả nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác trong khu bay. Sân bay Nội Bài sau đó đã tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng rào, cổng cửa khu bay, nhằm bảo đảm an toàn khai thác khu vực đường cất hạ cánh.

Sân bay Cát Bi cũng từng phát hiện một con chó thả rông nhởn nhơ ngay khu vực mương thoát nước khu bay, đầu đường cất hạ cánh. Thậm chí tại sân bay Điện Biên, khi máy bay đang vào tiếp cận hạ cánh thì phi công phát hiện chó trên đường bằng, nên đã phải điều khiển máy bay bay lại vòng 2 và hạ cánh muộn 15 phút so với kế hoạch.

Xe tra nạp nhiên liệu hỏng, dầu tràn ra sân bay Vân Đồn

Cũng tại sân bay Vân Đồn trong tuần qua đã xảy ra sự cố dầu tràn ra cả khoảng sân lớn. Nguyên nhân là do trục bơm trên xe bồn cung cấp xăng dầu cho máy bay A321/VN-A648 của hãng hàng không Vietjet bị hở gây rò rỉ dầu.

Xe tra nạp nguyên liệu sau đó đã được đưa ra khỏi vị trí, lực lượng chức năng đã phải sử dụng giấy thấm dầu, bột thấm dầu phủ lên bề mặt dầu loang. Doanh nghiệp xăng dầu đã thay thế xe tra nạp khác để tiếp tục nạp nhiên liệu cho máy bay, thực hiện chuyến bay Vân Đồn - TP.HCM đúng giờ theo kế hoạch.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.