Đạp nhầm chân ga, học viên tông chết thầy dạy lái xe

Trong lúc tập lái trước khi thi thực hành lái xe ô tô, Trung đạp nhầm chân ga khiến xe tăng tốc, tông trúng một thầy giáo của trung tâm.

Ngày 1/9, nguồn tin từ VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú quận 12, TP HCM) về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo cáo trạng vừa mới hoàn tất, vào tháng 4/2016, Trung đến Trung tâm dạy nghề tư thục H.G (trụ sở ở quận 3, TP HCM) đăng ký học lái xe ô tô hạng C. 4 tháng sau ngày đăng ký học, ngày 22/9/2016, trung tâm H.G cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho Trung.

Ngày 3/10/2016, Trung đến Trung tâm sát hạch lái xe H.G tại huyện Bình Chánh để tham gia thi sát hạch lái xe nhưng bị rớt phần thực hành. Để được thi lại phần thực hành, Trung đã nộp 300 ngàn đồng tiền lệ phí thi lại.

Để thuần thục hơn, Trung thuê xe ô tô của trung tâm này với giá 500 ngàn đồng/1 giờ để tập lái trước khi thi lại phần thực hành.

Sau đó, Trung điện thoại nhờ anh họ là giáo viên dạy lái xe ô tô hạng B2 của một trung tâm dạy nghề khác đến hướng dẫn cho Trung trước khi thi.

Khoảng 5h45 ngày 14/11/2016, Trung và Tuấn đến Trung tâm sát hạch H.G nhận xe ô tô tải để tập lái trong sa hình. Tuấn kêu Trung lên cầm tài lái xe vào điểm xuất phát để tập, còn Tuấn chỉ đứng ngoài hướng dẫn.

Trong lúc tập, do sợ đụng vào đuôi một xe ô tô khác cũng đang tập nên Trung đạp nhầm chân ga khiến xe tăng tốc, tông trúng ông Nguyễn Thanh Bình, giáo viên của trung tâm đang đứng trước nhà chờ thi làm người này tử vong.

Trong quá trình điều tra, Trung đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng và được gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại.

Cơ quan điều tra xác định, do Trung đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nên chiếu theo quy định chưa đủ cơ sở để xử lý Trung về hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” theo điều 99 Bộ luật hình sự, mà chỉ đủ căn cứ truy tố Trung tội “Vô ý làm chết người”.

dap nham chan ga hoc vien tong chet thay day lai xe Hôm nay (15/3), xét xử hai cô giáo vụ trẻ 1 tuổi tử vong vì sặc cháo

Đúng như dự kiến, 8h30 hôm nay (15/3), TAND quận Long Biên sẽ mở phiên tòa xét xử hai giáo viên trường mầm non Thiên ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.