Đắk Lắk: Bị con rể sát hại vì chê 'siêng nhậu, lười lao động'

Bực tức vì bị nói suốt ngày nhậu nhẹt, không chịu làm ăn, Đại đã dùng gậy sát hại bố vợ.

Ngày 18/12, tin từ Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Và nghi can chính là con rể ông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 16/12, Bùi Khắc Đại (SN 1985, con rể của ông Dinh, cùng trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng) đi dự tiệc tân gia nhà bạn.

Đến 16h cùng ngày khi đã ngà ngà hơi men Đại về nhà thì bị ông Dinh nhắc nhở do suốt ngày nhậu nhẹt mà không chịu làm ăn.

Sau đó, giữa ông Dinh và Đại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc cự cãi, Đại xô làm ông Dinh ngã. Tức giận nên ông Dinh đứng dậy đi ra phía sau nhà lấy 1 cái liềm vào để hù dọa Đại.

Lúc này Đại nhặt được 1 thanh gỗ, đánh vào ông Dinh khiến nạn nhân gục xuống sân.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa ông Dinh đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Cùng lúc này, người dân đã đưa Đại về Cơ quan công an huyện Ea H’Leo để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

con re danh chet bo vo do bi noi sieng nhau luoi lao dong Nữ tài xế Lexus đâm hàng loạt phương tiện, 6 người nhập viện

Khi đang lưu thông trên đường chiếc ô tô Lexus bất ngờ va chạm với nhiều phương tiện khác. Sự việc khiến ít nhất 6 ...

con re danh chet bo vo do bi noi sieng nhau luoi lao dong Đâm chết bạn vì nghi 'tòm tem' với vợ

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa chấp nhận kháng cáo giảm bị cáo Lê Ngọc Sơn (SN 1969, trú Phú Hiệp, Hòa Hiệp Trung, ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.