Đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội

Trung Hưng là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Phường Trung Hưng nằm ở phía bắc thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 5,10 km², giáp với nhiều xã, phường khác của thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ.

Cụ thể, phía đông phường Trung Hưng giáp phường Quang Trung và Ngô Quyền; phía tây giáp xã Thanh Mỹ; phía nam giáp phường Sơn Lộc và xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ); phía bắc giáp phường Phú Thịnh.

Địa bàn phường Trung Hưng có một số khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn phường Trung Hưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây), thành phố Hà Nội đến năm 2030. Trong hình dưới đây, khu đất trong khung màu vàng là một số những số khu đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng:

Đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của phường Trung Hưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây), thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất dính quy hoạch ở phường Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG TRUNG HƯNG thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây tại đây.

 

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).