'Đây là giai đoạn vàng trong phòng chống dịch Covid-19'

Nhất trí với các ý kiến nhận định, đây là giai đoạn vàng trong việc phòng chống, hạn chế lây nhiễm dịch Covid-19, Thủ tướng nhấn mạnh việc chống kì thị đối với người nhiễm bệnh, xử lí nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, không trung thực trong khai báo.
'Đây là giai đoạn vàng trong phòng chống dịch Covid-19' - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Chiều 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cấp, các ngành đã nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. 

Thủ tướng nhất trí với các ý kiến nhận định, giai đoạn này dịch Covid-19 khốc liệt hơn. Đây cũng là giai đoạn vàng trong việc phòng chống, hạn chế lây nhiễm.

Ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt ở các thành phố lớn, Thủ tướng yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để tránh lây nhiễm, kể cả các quán bar, karaoke và các điểm có nguy cơ dễ lây lan khác. 

Tiếp tục thực hiện phương thức cách li tập trung cùng với cách li tại gia đình theo qui chế, cách li theo nhóm được giám sát. Bên cạnh đó, đề xuất xem xét các chế độ cho người cách li; mức hỗ trợ cho bác sĩ, y tế, nhân viên y tế và các cá nhân liên quan.

Thủ tướng nhấn mạnh việc chống kì thị đối với người nhiễm Covid-19; lên án, xử nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, không trung thực trong khai báo.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính có trách nhiệm triển khai các gói tài trợ của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác, sẵn sàng phục vụ việc phòng chống dịch.

Với người trung và cao tuổi, Thủ tướng khuyến cáo nên đi khám sức khỏe, kê khai y tế. Các phường, xã, tổ dân phố có vai trò hỗ trợ hộ người dân khi phát hiện nguy cơ nhiễm bệnh.

Hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam, khi hạ cánh phải sẵn sàng tinh thần bảo đảm cách li, người đi trên máy bay cần phải xem xét tình trạng y tế ngay trên máy bay và các hình thức xét nghiệm khác.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.