Đề nghị cấm giảng dạy dưới mọi hình thức thầy giáo sờ mông, sờ đùi nữ sinh

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang xử lí nghiêm khắc với hình thức loại khỏi danh sách giáo viên, cũng như cấm giảng dạy dưới mọi hình thức thầy giáo đã sờ mông hàng loạt nữ sinh.

Liên quan đến vụ việc ông Dương Trọng Minh, thầy giáo bị tố có hành vi sờ mông, sờ đùi hàng loạt nữ sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tiên Sơn (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), mới đây, bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã kí công văn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho ý kiến hành vi xâm phạm nhân phẩm học sinh nữ ở ngôi trường này, khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Đề nghị cấm giảng dạy dưới mọi hình thức thầy giáo sờ mông, sờ đùi nữ sinh - Ảnh 1.

Theo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, qua thông tin đại chúng, cho đến nay, ngành Giáo dục cũng như địa phương này chưa có hình thức kỷ luật nào thích đáng, phù hợp với hành vi véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi nữ sinh của ông Minh, như vậy là chưa có tính răn đe và thuyết phục với công luận.

"Căn cứ vào những nội dung trên, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cần nghiêm khắc xử lý ông Dương Trọng Minh với hình thức loại khỏi danh sách giáo viên của nhà trường cũng như cấm giảng dạy dưới mọi hình thức" - công văn đề nghị.

Đề nghị cấm giảng dạy dưới mọi hình thức thầy giáo sờ mông, sờ đùi nữ sinh - Ảnh 2.

Ông Dương Trọng Minh thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi, đã vi phạm đạo đức nhà giáo (Ảnh: Dân trí).

Trước đó, theo một số phụ huynh có con học ở lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn phản ánh, ông Minh đã có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của nhiều em học sinh nữ trong lớp. Ngay sau đó, phụ huynh đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng ngành giáo dục tại địa phương để tìm hướng giải quyết.

Ngày 6/3, tại UBND huyện Việt Yên đã diễn ra cuộc họp báo công bố thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết: "Ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên phối hợp với nữ bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện cùng đại diện gia đình, nhà trường kiểm tra dấu vết trên thân thể 14 học sinh lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn.

Công an huyện xác định chưa có đủ căn cứ chứng minh việc thầy Minh có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Quá trình làm việc với ông Minh và ý kiến trình bày của các cháu học sinh cho thấy, ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi một số học sinh lớp 5A. Ngoài ra, ông Minh không có hành động nào khác.

Trên cơ sở những sai phạm của ông Minh, UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lí kỉ luật nghiêm khắc theo đúng những quy định của pháp luật", lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cho hay.

Dừng giảng dạy, điều chuyển công tác thầy giáo "gạ tình" nữ sinh lớp 10Dừng giảng dạy, điều chuyển công tác thầy giáo 'gạ tình' nữ sinh lớp 10 Thầy giáo sờ mông không phải dâm ô: Cục trẻ em đề nghị điều tra tiếpThầy giáo sờ mông không phải dâm ô: Cục trẻ em đề nghị điều tra tiếp UBND huyện Việt Yên: "Thầy giáo sờ mông, sờ đùi nữ sinh, chưa có cơ sở kết luận dâm ô"UBND huyện Việt Yên: 'Thầy giáo sờ mông, sờ đùi nữ sinh, chưa có cơ sở kết luận dâm ô'
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.