Đi học thời 4.0: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, dùng wifi chùa miễn phí của Google

Công nghệ đã len lỏi vào mọi mặt của đời sống, và ngày hôm nay nó được ứng dụng rộng rãi trong môi trường học đường.

Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt

Đi học thời 4.0: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, dùng wifi chùa miễn phí của Google - Ảnh 1.

Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt.

Ngày hôm nay, một trường Đại học ở Việt Nam bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội, nhờ một tài khoản Facebook cá nhân có đăng dòng trạng thái thông báo: "Bức ảnh đánh dấu kết thúc giai đoạn đầu, chuẩn bị triển khai thử nghiệm TLnet tại trường" đi kèm bức ảnh công nghệ nhận diện khuôn mặt các sinh viên trong lớp đang hoạt động.

Đây là hệ thống điểm danh thông minh, tự động nhận diện khuôn mặt sinh viên đến lớp được một số các trường Đại học ở Việt Nam thí nghiệm triển khai.

Tại một số trường chuyên ngành công nghệ cũng đã áp dụng các hệ thống điểm danh hiện đại như quét vân tay, quét mã thẻ,...vào việc quản lí sinh viên đến lớp. Tuy nhiên, việc điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt thì lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt ở trường đại học này có tên là "TLnet", có chức năng giám sát hành vi của sinh viên trên trường theo thời gian thực (realtime) cùng khả năng chính xác rất cao, đạt 99,78%.

Trên thế giới, công nghệ này không phải là hiếm, đặc biệt là Trung Quốc, nơi kiểm soát người dân bằng các camera có trang bị AI, nhận diện khuôn mặt và chấm điểm các chỉ số xã hội.

Dùng wifi chùa miễn phí từ chính Google

Đi học thời 4.0: Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, dùng wifi chùa miễn phí của Google - Ảnh 2.

Dùng wifi chùa miễn phí từ chính Google.

Trong tháng này, Google đang phát thử wifi miễn phí cho các trường Đại học ở Việt Nam.

Theo thông tin chia sẻ từ chính các sinh viên đang theo học tại các trường này, họ đã bắt được wifi miễn phí có tên "Google Station" từ dự án phổ cập Internet của Google.

Mỗi lần kết nối, thời lượng Google cho phép là 1h đồng hồ. Sau 1h, thiết bị sẽ tự ngắt kết nối và sinh viên phải kết nối lại nếu muốn sử dụng tiếp.

Về tốc độ, nhiều sinh viên xác nhận wifi miễn phí của Google có tốc độ khá nhanh, không giật lag hay chậm trễ. Hiện tại, Google đã cung cấp các trạm phát wifi miễn phí tại các trường như ĐH Bách Khoa (Đà Nẵng), ĐH Điện Lực Hà Nội, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM.

Trước đây, Google đã khởi động dự án Wi-Fi công cộng miễn phí, được chủ động tài trợ hoàn toàn bởi họ, không thu thêm khoản phí bắt buộc từ người dùng nào. Tuy nhiên, Google đã tạm dừng quá trình trên vào giữa năm 2014, nhưng đã và đang mở lại dưới một dự án mới và tên gọi khác: Google Station.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.