Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ

Dự án làng đại học 10.000 tỉ ở Đà Nẵng sau hơn 20 năm quy hoạch vẫn gần như án binh bất động. Người dân không được cải tạo nhà cửa, đi không được, ở không xong.

Những căn 'nhà ma' ở làng đại học quy hoạch treo 22 năm: Quy hoạch dự án làng đại học Đà Nẵng được công bố từ năm 1997 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Hàng trăm hộ dân lâm cảnh cùng cực, nhà cửa bỏ hoang.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 2.

Dự án làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, với quy mô 300 ha. Trong đó, 190 ha thuộc phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), còn lại 110 ha thuộc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 3.

Do thiếu vốn nên hơn 20 năm qua mới có 3 ngôi trường trong vùng dự án cơ bản hoàn thiện, gồm: Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (trực thuộc Đại học Đà Nẵng).

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 4.

Dự án bị "treo" quá lâu khiến hàng trăm người dân Quảng Nam và Đà Nẵng không được cải tạo, xây mới nhà cửa. do là những ngôi nhà này nằm trong vùng quy hoạch dự án.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thêm (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bức xúc nói ngôi nhà của gia đình đã xây từ 20 năm trước và xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lần bà xin chính quyền tu sửa nhà để ở nhưng không được vì diện tích đất nằm trong vùng dự án.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 6.

Cũng giống như bà Thêm, tại phường Hòa Quý có đến hàng chục ngôi nhà bị xuống cấp. Nhiều người phải đóng cửa đi nơi khác ở.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 7.

"Tôi có 100 m2 đất ở phường Hòa Quý nhưng vẫn phải đi thuê nhà ở. Nhiều lần tôi lên xin chính quyền xây ngôi nhà tạm để tá túc nhưng không được vì lãnh đạo nói đất nhà tôi trong vùng quy hoạch, nếu xây nhà thì sau này sẽ phát sinh tiền bồi thường", ông Nguyễn Văn Nam (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) nói.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 8.

Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền phải sớm trả lời dứt khoát dự án làng đại học Đà Nẵng đến bao giờ triển khai.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 9.

"Nếu dự án triển khai thì thời gian là lúc nào? Dự án treo 2 thập kỉ rồi mà cứ để vậy thì lãng phí tài nguyên, người dân thì mỏi mòn chờ đợi", bà Thêm nói.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 10.

Theo quan sát, nhiều ngôi nhà dang dở rồi bỏ hoang nên cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 11.

Người dân sở tại cho hay nhà cửa, ruộng vườn bỏ hoang khiến nơi đây trở thành "điểm đến" của những thanh niên nghiện ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 12.

Đây là ngôi nhà tạm của một hộ dân phường Hòa Quý. Gia chủ cho biết ông đã treo biển bán nhà nhiều tháng nhưng không ai mua vì diện tích đất nằm trong vùng dự án. "Bây giờ chúng tôi đi cũng không được, mà ở cũng không xong vì nhà xuống cấp thế này sao mà tá túc được", một người dân phản ánh.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 13.

Lãnh UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết việc dự án bị "treo" quá lâu khiến người dân địa phương khó khăn về chỗ ở. Dân bức xúc phản ánh nhiều lần nhưng do thiếu vốn nên dự án vẫn giẫm chân tại chỗ.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 14.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Quý thừa nhận có nhiều hộ dân bức xúc về chỗ ở nhưng cũng có một số cá nhân lại lén lút xây dựng trái phép các hạng mục trên đất nằm trong vùng quy hoạch để chờ đền bù. Việc dự án chậm triển khai khiến chính quyền lúng túng.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 15.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, cho hay dự án làng đại học "treo" quá lâu khiến địa phương cũng rơi vào thế bí. "Tuy nhiên, đây là dự án của Trung ương nên ngoài tầm kiểm soát của địa phương", ông Thơ nói.

Đi không được, ở không xong tại làng đại học 10.000 tỉ treo 2 thập kỉ - Ảnh 16.

Vị trí gần dự án ở phường Hòa Quý và một phần ở huyện Điện Bàn. (Ảnh: Google Maps).

Làng đại học là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế. Tổng quy mô phục vụ của dự án đến năm 2035 là 66.000 người, gồm 60.000 sinh viên và khoảng 6.000 giảng viên, cán bộ. Dự án có số vốn dự kiến khoảng 10.000 tỉ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.