Diễn biến mới tại vụ kiện giữa Tân Tạo (ITA) và Xây dựng Quốc Linh

Tân Tạo (ITA) vừa công bố thông tin cho biết, tháng 2/2023, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xem xét vụ kiện giữa Tân Tạo và Xây dựng Quốc Linh, theo đơn của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo, vào tháng 10/2022.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố thông tin về vụ kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh, theo đơn kiện của bà Đặng Thị Hoàng Yến (bà Maya Dangelas, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo) lên Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ hồi tháng 10/2022. 

Theo bản công bố mới này, Bà Yến cho biết, vụ kiện này để đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu USD do Công ty Quốc Linh buộc Tân Tạo mở thủ tục phá sản. 

Bản công bố này cũng cho biết, ngày 14/11/2022, Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện tống đạt hồ sơ kiện Công ty Quốc Linh cùng chủ công ty là ông Trần Quang Quốc và bà Huỳnh Thị Cẩm Linh. Ông Quốc và bà Linh đều không nhận hồ sơ. 

Song, theo quy định của tòa án Liên bang Hoa Kỳ, thủ tục tống đạt đã hoàn tất. Đến tháng 2/2023, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xem xét vụ kiện. 

Về vụ kiện này, vào tháng 10/2022, Tân Tạo cho biết bà Yến đã nộp đơn chính thức tại tòa án Liên bang Hoa Kỳ với mức đòi bồi thường cho riêng cá nhân bà Yến bị thiệt hại trực tiếp là 28 triệu USD và bồi thường 300 triệu USD về việc cố tình gây hại cho Tân Tạo và bà Yến. 

Trước đó, ngày 27/6, công ty cho biết đã nhận được công văn ngày 5/6 từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công bố thông tin tòa án mở thủ tục phá sản do mất khả năng thanh toán, căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Quốc Linh. 

Theo Tân Tạo, Công ty Quốc Linh không đề nghị thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự mà yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc Tân Tạo phải thanh toán cho Quốc Linh theo bản án của tòa xét xử năm 2017 số tiền hơn 21,4 tỷ đồng (nợ gốc là hơn 14,3 tỷ đồng, lãi là hơn 7,1 tỷ đồng). Tòa án xét xử năm 2021 là 27,7 tỷ đồng (nợ gốc 14,2 tỷ đồng, lãi là 13,5 tỷ đồng).

Trước diễn biến trên, bà Yến cho biết, Tân Tạo (ITA) đang có tổng giá trị tài sản là 13.273 tỷ đồng và là công ty niêm yết, việc dùng khoản nợ chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản công ty để buộc công ty phá sản là không hợp lý. 

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.