Điện thoại di động: ‘Thủ phạm’ hàng ngày đe dọa sức khỏe từ những giấc ngủ

Tưởng như vô hại nhưng chính những chiếc điện thoại bạn luôn mang theo mình 24/24 lại là nguyên nhân gây ra những mối nguy hại về sức khỏe.
 

Điện thoại thông minh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi người. Đôi khi, nó còn là “vật bất li thân” của một số người. Tuy nhiên, ẩn sau những giá trị sử dụng, điện thoại di động còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người sử dụng.

1. Hại mắt

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu
(Ảnh: Zing)

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di động có thể là nguyên nhân gây chết tế bào võng mạc của con người và ảnh hưởng tới thị lực. Người sử dụng có thể bị mắc các chứng rối loạn về mắt như thoái hóa điểm vàng, nhiễm độc võng mạc, nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị mù nếu sử dụng vào ban đêm trong thời gian dài.

2. Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Trước khi đi ngủ, thông thường mọi người sẽ lướt Facebook, đọc tin tức, hay chơi trò chơi trên điện thoại di động. Tuy nhiên, thói quen xấu này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ. Về lâu dài, ánh sáng xanh khiến não ngừng sản xuất melatonin - một hormone giúp cơ thể bạn cảm thấy buồn ngủ. Do đó, bạn thấy khó ngủ hơn và có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về tinh thần, lẫn thể chất người sử dụng.

3. Thoái hóa vùng vai gáy, các đốt sống cổ

Thói quen xem tivi và sử dụng các thiết bị điện tử gây ảnh hưởng rất nhiều đến vùng vai - gáy - cổ. Cho dù bạn ngồi hay nằm trong khi sử dụng điện thoại di động, các tư thế đều tác động xấu đến vùng đầu cổ và tay, gây ra những cơn đau cơ, nhức mỏi khớp.

4. Bệnh trầm cảm

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu
(Ảnh: conexaominas)

Các chuyên gia cho rằng việc tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, tạo điều kiện cho các bệnh tâm thần như trầm cảm và rối loạn lưỡng cực phát triển. Ngoài ra, những người hay dùng điện thoại vào ban đêm dễ cô đơn, ít hạnh phúc.

5. Nguy cơ nhiễm khuẩn

Điện thoại di động là một trong những vật dụng bẩn nhất, chứa nhiều vi khuẩn và bàn tay con người vô tình đưa chúng vào cơ thể. Lượng vi khuẩn này có thể gây ra các bệnh không mong muốn về đường hô hấp, tiêu hóa, tiêu chảy, viêm đường ruột, cảm cúm, đau mắt đỏ, ho...

XEM THÊM

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu Thực hư nam giới yếu sinh lý vì dùng điện thoại di động, laptop

Điện thoại di động, laptop là vật dụng không thể thiếu trong thời đại công nghệ. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng các thiết bị ...

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu Sóng điện thoại di động và wi-fi có gây ung thư?

Một phần năng lượng nhỏ ở sóng điện thoại và wi-fi khó có khả năng tác động đến cấu trúc DNA để gây ung thư ...

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu Cảnh báo: Các sản phẩm công nghệ có thể làm chậm khả năng vận động của trẻ

Mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy rằng, nếu trẻ sử dụng quá nhiều các sản phẩm công nghệ thì ...

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu Trả giá đắt vì thói quen vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại di động

Vừa đi vệ sinh vừa sử dụng smartphone là thói quen của không ít người, tuy nhiên một người đàn ông tại Trung Quốc đã ...

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu 7 bí mật đáng sợ về nghiện điện thoại di động

Theo nghiên cứu của công ty phân tích truyền thông comScore, năm 2017, người Mỹ trung bình dành khoảng 2 giờ 51 phút mỗi ngày ...

dien thoai di dong thu pham hang ngay de doa suc khoe tu nhung giac ngu Những kết luận 'ngược' trong nghiên cứu về sóng điện thoại

Các nghiên cứu gần đây nhất của chính phủ Mỹ cho thấy ở liều lượng cao nhất trong 1 thời gian dài nhất, bức xạ ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.