Điều chuyển cán bộ sau vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

Những cán bộ mắc sai phạm trong việc tiên lượng không tốt dẫn tới thai nhi tử vong ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn thời gian qua đã bị điều động sang công tác khác.

Liên quan đến vụ việc gia đình sản phụ T. (ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) “tố” Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong.

dieu chuyen can bo sau vu tre so sinh tu vong o bac ninh
Ba cán bộ của Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn bị chuyển công tác.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã quyết định điều chuyển một số cán bộ liên quan sang công tác khác và biệt phái Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh về tăng cường cho bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn.

Theo đó, điều động bà Nguyễn Thị Mẫn (SN 1983), hiện đang công tác tại khoa Phụ sản (Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn) đến nhận công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm, kể từ ngày 16/11/2016.

Điều động bà Nguyễn Thị Hải, hiện đang công tác tại khoa Phụ sản đến nhận công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm, kể từ ngày 16/11/2016.

Điều động, biệt phái bà Nguyễn Thị Bích Thanh (SN 1972), thạc sỹ chuyên ngành sản phụ khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh tăng cường cho Bệnh viện Đa khoa Thị xã Từ Sơn theo chế độ biệt phái. Thời hạn biệt phái đến hết ngày 30/6/2017.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng điều động, biệt phái ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1987), viên chức khoa phụ sản (Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn) đến nhận công tác tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh theo chế độ biệt phái. Thời hạn biệt phái đến hết ngày 30/11/2017.

Trước đó, gia đình sản phụ T. đã gửi đơn thư phản ánh đến Sở Y tế Bắc Ninh tố các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Từ Sơn tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong.

Gia đình sản phụ nhiều lần xin được sinh mổ nhưng không được bác sĩ chấp thuận, điều này đã dẫn đến thai nhi tử vong, sản phụ không còn khả năng làm mẹ.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.