![]() |
Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ án (ảnh: T.C). |
Ngày 6/3, TAND Quận 3 (TP HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trương Chí Hiếu (24 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, do mâu thuẫn từ trước giữa gia đình ông Trương Quốc Huân và Tạ Văn Chí (cùng ngụ Quận 3). Khoảng 15h ngày 4/5/2015, ông Huân đi từ trong nhà sang quán cơm (khu E, chung cư Nguyễn Thiện Thuât), ông Chỉ đang đứng bán cơm trước nhà (nhà ông Chỉ và ông Huân đối diện nhau), khi hai ông này gặp nhau thì xảy ra cự cãi. Lúc này bên phía ông Huân có bà Tâm (vợ ông Huân) và Trương Quốc Hiếu (con ông Huân) và vợ của Hiếu là Lê Thị Ngọc Ánh. Phía ông Chỉ có bà Thu (vợ ông Chỉ), bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (chị vợ ông Chỉ).
Ông Trương Quốc Huân đi ra giữa đường thách thức ông Chỉ đánh nhau, ông Chỉ cầm thanh gỗ thì bà Thu, bà Thúy can ngăn giật lại thanh gỗ quăng vào nhà. Ông Huân thách thức và xông vào đánh ông Chỉ thì bà Thu, bà Thúy đẩy ra làm ông Huân trượt ngã xuống đường. Trương Quốc Hiếu thấy vậy chạy vào nhà lấy hai con dao chạy ra thì vợ Hiếu giật lại một con dao, Hiếu cầm dao xông vào chém anh Nguyễn Ngọc Phương khi anh này đang can ngăn ông Chỉ ra đánh nhau với ông Huân.
Trương Quốc Hiếu cầm dao đến đứng phía sau bên trái anh Phương, chém một nhát trúng vào đỉnh thái dương trái, anh Phương xoay người ra sau thì Hiếu chém tiếp hai nhát trúng vào tráng. Anh Phương máu chảy ra nhiều che mắt nên bỏ đi, Hiếu cầm dao theo thì chị Phùng Thị Ngọc Nga (vợ Phương - bán mì xào dòn tại đây) nắm hai tay của Hiếu từ phía sau và lôi Hiếu lại làm Hiếu bị ngã rơi con dao xuống đường.
Hiếu đứng lên và bỏ chạy thì ông Chỉ đuổi theo thì Hiếu trượt ngã và ông Chỉ chạy tới đè lên người Hiếu. Ông Huân chạy tới kéo ông Chỉ lật nằm dưới đường và đè lên người ông này, Hiếu chạy vào nhà bếp của quán cơm lấy hai con dao rồi chém liên tiếp vào người ông Chỉ…
Được người dân vào can ngăn đưa một số người phía nhà ông Huân đi bệnh viện, riêng phía gia đình Hiếu không ai bị thương tích gì. Công an phường 1, quận 3 đến và điện báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Quận 3 đến khám nghiệm hiện trường. Giám định pháp y của Trung tâm pháp y – Sở Y tế TP HCM, anh Phương và ông Huân cùng bị thương tích mỗi người 21%.
Cáo trạng xác định tài liệu và chứng cứ thu thập được của người bị hại, nhân chứng… đã khẳng định Hiếu phạm tội và ‘Hành vi của Hiếu gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được bảo hộ về sức khỏe con người, đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm Trương Quốc Hiếu’. Từ nhận định này, cáo trạng truy tố Hiếu ra Tòa với tội danh Cố ý gây thương tích, theo điều 104 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn luật sư tỉnh Long An – bảo vệ cho bị cáo Hiếu), trình bày cần giám định lại thương tích của các nạn nhân, lấy thêm lời khai nhân chứng để đảm bảo tính khách quan… Bị cáo Trương Quốc Hiếu phản bác cáo trạng, cho rằng mình bị ép khai; Gia đình bị hại phản bác ý kiến của Hiếu, cho rằng bị cáo xâm hại sức khỏe của họ; Luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TP HCM – bảo vệ gia đình nạn nhân) thì cho rằng, nếu lời khai người làm chứng chưa rõ thì đề nghị Tòa triệu tập nhân chứng đến phiên tòa…
HĐXX đã hội ý, sau đó Chủ tọa phiên tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các nội dung liên quan tới vụ án.
Đây là vụ án mà một năm sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng vẫn ‘im hơi, lặng tiếng’. Trước dấu dấu hiệu ‘chìm xuồng’. Báo Tiền Phong đã lên tiếng phản ánh. Từ bài báo Tiền Phong, VKSND Tối cao đã có chỉ đạo các đơn vị thuộc cấp xử lý vụ việc này như nội dung mà Tiền Phong phản ánh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của VKSND Tối cao, cơ quan chức năng tái Thực nghiệm hiện trường, đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ án.
Cơ quan điều tra cho biết, ngày 1/2/2016, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trương Quốc Hiếu. Tuy nhiên, VKS đã không phê chuẩn các quyết định này của phía công an chuyển sang. Sau 3 lần VKS trả hồ sơ, đến ngày 29/7/2016 thì VKS mới phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, nhưng lại không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam. Dù VKS không phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam, trong chức năng của mình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Quốc Hiếu từ ngày 1/8/2016 đến ngày ra tòa.