Đình chỉ đại úy công an liên quan vụ hai phạm nhân chém nhau tử vong

Đại tá Lê Xuân Du, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an), trụ sở tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Thị Thắm vì liên quan đến vụ hai phạm nhân ẩu đả khiến một người chết.

Vụ án xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/3, trong lúc làm việc tại khu bếp tập thể Trại giam Xuân Hà, phạm nhân Nguyễn Tiến Anh (SN 1993, trú xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn với phạm nhân Trần Văn Lợi (SN 1995, trú xã Hương Lâm, Hương Khê).

Phạm nhân Nguyễn Tiến Anh lấy dao từ trong khu bếp chém Trần Văn Lợi. Do vết thương mất nhiều máu nên phạm nhân Lợi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Phạm nhân Nguyễn Tiến Anh bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can về tội "Giết người".

Đình chỉ đại úy công an liên quan vụ hai phạm nhân chém nhau tử vong - Ảnh 1.

Trại giam Xuân Hà nơi xảy ra vụ việc phạm nhân ẩu đả

Qua công tác kiểm sát trực tiếp đột xuất công tác quản lý giam giữ tại trại giam Xuân Hà, VKSND tỉnh Hà Tĩnh xác định, Trại giam Xuân Hà bố trí 4 phạm nhân Trần Văn Lợi, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Công Minh và Nguyễn Tiến Anh giúp việc chế biến thực phẩm cho Đại úy Trần Thị Thắm cán bộ bán hàng căng tin của trại để bán cho phạm nhân thi hành án phạt tù tại trại giam.

Việc Ban giám thị thị trại giam Xuân Hà phân công bố trí cán bộ vừa bán hàng căng tin trại giam vừa giám sát, quản lý 4 phạm nhân trong thời gian lao động là chưa hợp lý, thiếu chặt chẽ.

Cán bộ nhận nhiệm vụ quản lý, giám sát chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát phạm nhân trong lúc lao động nên để xảy ra hậu quả nêu trên.

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kháng nghị yêu cầu Trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý, giám sát phạm nhân nơi lao động, có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy ra trong công tác quản lý giam giữ và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến vi phạm.

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.