Doanh nghiệp xin chuyển đổi đất lúa xây dự án tâm linh 3.000 tỉ đồng sở hữu nhiều dự án lớn

Dự án tâm linh hơn 3.000 tỉ đồng đang được tỉnh Hoà Bình xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng do Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình làm chủ đầu tư, đây cũng là thành viên của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương - đơn vị sở hữu nhiều dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Khu du lịnh sinh thái - tâm linh Lạc Thủy tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, tỉnh Hoà Bình đề nghị đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng 47,67 ha đất trồng lúa năm 2019 để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái – tâm linh Lạc Thuỷ. Tỉnh này cho biết, dự án trên phù hợp với qui hoạch xây dựng tỉnh đến năm 2020, qui hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 đã được phê duyệt.

vi-tri-khu-tam-linh-hoa-binh-1570098636882

Tỉnh Hoà Bình đề nghị đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng 47,67 ha đất trồng lúa năm 2019 để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái – tâm linh Lạc Thuỷ. (Ảnh: Thái Bình Dương)

Dự án có qui mô 10.000 lượt khách/ngày, tương đương khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm và được UBND tỉnh Hoà Bình chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 11/2016. Dự án có tônngr số vốn đầu tư hơn 3.038 tỉ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nnghiepej là hơn 455 tỉ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), phần còn lại là vốn vay và huy động.

Được biết, dự án Khu du lịnh sinh thái - tâm linh Lạc Thủy do Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công ty này được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp lần đầu vào ngày 11/10/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp. Người đại diện pháp luật là bà Phan Thanh Hà, trú tại phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Trụ sở chính tại thôn Lão Nội, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình là thành viên của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương - đơn vị sở hữu nhiều dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

Cụ thể, tập đoàn này đang hoạt động chính trong ngành công nghiệp, tổng thầu và bất động sản. Trong đó, 4 thành viên đang hoạt động tại Bình thuận, 2 thành viên hoạt động tại Hoà Bình và một thành viên đăng kí tại Hà Nội.

Theo giới thiệu trên trang chủ của tập đoàn Thái Bình Dương, đơn vị này đang sở hữu nhiều dự án lớn như: Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội với vốn đầu tư khoảng 4.600 tỉ đồng. 

Trong đó có dự án cáp treo Hương Bình nằm tại địa phận huyện Lạc Thủy, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức có tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng, tuyến cáp treo này có điểm đầu là nhà ga gần chùa Tiên thuộc quần thể hang động khu vực Chùa Tiên nối với nhà ga gần khu vực chùa Long Vân thuộc Chùa Hương Tích.

Ngoài ra còn có Khu biệt thự cao cấp Hồ Tây tại phường Quảng An, quận Tây Hồ với tổng mức đầu tư 353 tỉ đồng gồm 30 lô biệt thự được xây dựng trên khu đất động 1,3 ha. Tập đoàn Thái Bình Dương cũng làm chủ đầu tư một số dự án nhiệt điện như Sơn Mỹ 1 (BOT); dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hay cảng quốc tế Vĩnh Tân; Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại, căn hộ và văn phòng Hoàng Thành Tower....

Duan_HoTay_05

Dự án Khu biệt thự cao cấp Hồ Tây tại phường Quảng An của Tập đoàn Thái Bình Dương. (Ảnh: Thái Bình Dương).

Thông tin về việc xin chuyển đổi đất trồng lúa để xây dự án tâm linh trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, việc chuyển đổi diện tích trồng lúa trên 10ha đều phải xin ý kiến Thủ tướng.

"Ngày 10/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét. Như vậy, dự án của tỉnh Hoà Bình hiện nay chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét", Bộ trưởng Dũng cho hay.

Tag:
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.