Doanh nghiệp liên quan ông Đặng Thành Tâm chi gần 180 tỷ đồng nâng sở hữu tại Kinh Bắc

Vinatex - Tân Tạo, công ty do ông Đặng Thành Tâm cùng con gái làm lãnh đạo, vừa mua xong 5 triệu cổ phiếu KBC với giá ước tính khoảng gần 180 tỷ đồng, bên cạnh đó, đơn vị này cũng vừa nhận cổ phiếu thưởng, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 5%.

CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Thời gian giao dịch từ ngày 17/6 - 15/7. Tạm tính theo mức giá chốt phiên ngày, ước tính Vinatex - Tân Tạo đã chi khoảng 178 tỷ đồng cho thương vụ nâng sở hữu này.

Bên cạnh đó, ngày 22/6 vừa qua, Vinatex - Tân Tạo cũng nhận hơn 8 triệu cổ phiếu KBC từ đợt chia cổ phiếu thưởng của Kinh Bắc. Qua hai thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại Kinh Bắc đã tăng từ 3,65% lên 4,46% vốn điều lệ (tính trên số lượng cổ phiếu KBC đang lưu hành tại mỗi thời điểm).

Về mối liên hệ, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, ông Đặng Thành Tâm cũng đang giữ chức Tổng Giám đốc tại Vinatex - Tân Tạo. Con gái ông Tâm, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đang đồng thời là thành viên HĐQT Kinh Bắc và Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo.

Hiện, ông Tâm đang nắm gần 113,7 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 14,81%) và bà Quỳnh Anh đang nắm hơn 13,3 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 1,74%).

Liên quan đến đợt chia cổ phiếu thưởng nói trên, ngày 22/6, Kinh Bắc đã hoàn tất đợt phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 của doanh nghiệp.  

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Kinh Bắc đã tăng từ hơn 5.757 tỷ đồng lên hơn 7.676 tỷ đồng.

Xét hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc trong thời gian gần đây, doanh nghiệp vừa có thêm hai đơn vị thành viên mới là Công ty TNHH Công nghiệp Chế tạo Quảng YênCTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN). 

Trong đó, Công ty Quảng Yên có ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị này là sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy).

Còn SDN hiện đang sở hữu quỹ đất hơn 1.200 ha thông qua các dự án khu công nghiệp (KCN), đô thị, nghỉ dưỡng tại Huế và Đà Nẵng, như KCN Liên Chiểu (Đà Nẵng), KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây (Thừa Thiên Huế), dự án biệt thự nghỉ dưỡng The Song – Danang Beach Villas (Đà Nẵng),... 

Theo dự báo của Chứng khoán VNDirect, lợi nhuận ròng của Kinh Bắc ước tính đạt 3.973 tỷ đồng, tăng 407,8% so với cùng kỳ trong năm 2022 và đạt 5.849 tỷ đồng, tăng 47,2% trong năm 2023. 

Đơn vị này cho biết, lợi thế của Kinh Bắc đến từ việc sở hữu quỹ đất KCN hơn 2.000 ha, được kỳ vọng sẽ đưa vào khai thác trong giai đoạn 2022 - 2024. Bên cạnh đó, kể từ năm 2022 sẽ là điểm rơi lợi nhuận cho mảng nhà ở của Kinh Bắc.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.