Đồng Nai: 'Bà hoả' thiêu rụi xưởng gỗ tại KCN Tam Phước

Bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà xưởng, sau đó là cháy lớn, nhiều công nhân bỏ chạy. Nhưng bất ngờ, một số công nhân lại ở lại cùng bảo vệ công ty giúp dập lửa, chữa cháy khu vực nhà xưởng.

Khoảng 15h ngày 23/5, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty TNHH Quốc tế Gia Mỹ, chuyên sản xuất đồ gỗ ở Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bà hoả thiêu rụi xưởng gỗ tại KCN Tam Phước - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC TP.Biên Hòa tiến hành dập lửa. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, khi công nhân Công ty TNHH Quốc tế Gia Mỹ đang làm việc trong nhà xưởng thì nghe tiếng nổ, sau đó phát hiện ngọn lửa bốc cháy.

Một số công nhân cùng bảo vệ doanh nghiệp ngay lập tức dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Đồng Nai) đã điều 4 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Tuy nhiên do phía trong là vật liệu đồ gỗ dễ cháy nên ngọn lửa mỗi lúc một cháy lớn nên công tác dập lửa tại chỗ rất khó khăn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng cùng nhiều sản phẩm, máy móc, trang thiết bị của Công ty.

Bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà xưởng, sau đó là cháy lớn, nhiều công nhân bỏ chạy. Nhưng bất ngờ, một số công nhân lại ở lại cùng bảo vệ công ty giúp dập lửa, chữa cháy khu vực nhà xưởng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.