Đồng Nai lập bến phà nơi cầu treo bị sập

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận phương án xây dựng 2 bến phà gần khu vực cầu treo Tà Lài (huyện Tân Phú) bị sập để phục vụ miễn phí nhu cầu đi lại của người dân.
 
dong nai lap ben pha noi cau treo bi sap Sập cầu treo ở Đồng Nai, 4 người rơi xuống sông
dong nai lap ben pha noi cau treo bi sap
Tỉnh Đồng Nai sẽ lập 2 bến phà phục vụ người dân sau sự cố sập cầu Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai.

Ngày 16/11, ông Đỗ Khắc Giáp, Chánh văn phòng UBND huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục sự cố sập cầu Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai (thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú) xảy ra vào chiều 15/11.

Theo lãnh đạo huyện Tân Phú, trong cuộc họp khẩn sau sự cố sập cầu Tà Lài, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận phương án xây dựng 2 bến phà gần khu vực để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Lực lượng chức năng bố trí 2 phà chở người miễn phí trong khi chiếc còn lại vận chuyển máy cày, phương tiện sản xuất, xe cộ.

Cũng theo ông Đỗ Khắc Giáp, tại cuộc họp, nhà chức trách tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án xây cầu bê tông thay cho cầu treo vừa bị đứt. Tuy nhiên, thời gian triển khai chưa được công bố.

Cùng ngày, chính quyền huyện Tân Phú, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai phối hợp các đơn vị làm rõ nguyên nhân sập cầu. Nhà chức trách cũng cắt cử cán bộ túc trực hai bên bờ để hỗ trợ người dân qua sông.

Như tin đã đưa, lúc 14h ngày 15/11, cầu treo Tà Lài bất ngờ đổ sập xuống sông Đồng Nai làm 4 người rơi xuống nước. Các nạn nhân của sự cố gồm ông Bùi Văn Nhàn (76 tuổi), Nguyễn Khắc (56 tuổi), chị Phạm Thị Mến (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi).

Xảy ra tai nạn, một thanh niên tên Huỳnh Văn Tuấn đã bơi ra sông cứu sống 2 người phụ nữ trong khi hai nạn nhân nam bơi được vào bờ.

Theo lãnh đạo huyện Tân Phú, cơ quan chức năng đang xác minh việc anh Tuấn cứu người để đề xuất khen thưởng.

Cầu treo Tà Lài bắc qua sông Đồng Nai, nối hai vùng nông nghiệp bên sông của xã Tà Lài (huyện Tân Phú). Cầu được đưa vào sử dụng năm 2005, dài hơn 160m, rộng 4m, được xây dựng với vốn đầu tư trên 3,5 tỷ đồng, sử dụng cho xe máy và người đi bộ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.