Dòng người tất tả quay lại Thủ đô sau kì nghỉ lễ

Chiều 4/9- ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Quốc khánh, người dân từ các tỉnh thành đổ về Thủ đô để chuẩn bị quay lại công việc và học tập.

jTheo ghi nhận của phóng viên Việt Nam Mới từ đầu giờ chiều tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát lưu lượng xe và người bắt đầu tăng vọt so với buổi sáng.

Ở bến xe Mỹ Đình các tuyến xe từ Sơn la, Điện Biên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Vinh... bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào bến xe trả khách, trung bình khoảng 5 phút lại có 1 chuyến xe nào cũng chật kín hành khách.

Bến xe Giáp Bát các xe từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa,... cũng kéo nhau về bến trung bình 3 phút có một chuyến xe vào trả khách.

nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Càng về chiều các bến xe càng đông người đổ về.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Ai cũng muốn mau chóng trở về nhà sau khi di chuyển đoạn đường dài.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Ai cũng tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Mệt mỏi sau chuyến đi.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Ở các điểm đợi xe buýt luôn có những hàng dài người đứng đợi.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Xếp hàng dài để lên xe.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Ai cũng cố gắng để lên được xe mong về nhà sớm.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Các xe buýt chưa xuất bến đã trong tình trạng chật kín.
nguoi dan un un quay lai thu do sau ki nghi le
Càng về chiều các con đường chính đổ về trung tâm Thủ đô như Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng phương tiện đổ về ngày càng đông.
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.