Đóng nhà máy cuối cùng ở Trung Quốc, Samsung muốn có thêm nơi sản xuất điện thoại rộng 1.300 ha ở Hoà Bình của Việt Nam

Samsung chọn Khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - cách trung tâm Hà Nội 100 km, vì đáp ứng đủ yêu cầu để đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng Tập đoàn Samsung - Hàn Quốc.

Gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đại diện Samsung bày tỏ nguyện vọng được đầu tư vào tỉnh này. Địa điểm đầu tư là nơi tập trung công nhân, diện tích khoảng 1.300 ha, dây chuyền 40 ha (mong muốn trước mắt là 500 ha). 

Việc đầu tư nhà máy sản xuất mới tại Hòa Bình được Samsung chia sẻ là nhằm xây dựng dây chuyền sản xuất cung cấp phụ kiện cho sản phẩm điện thoại.

nikkei

Nhà máy của Samsung tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. (Ảnh: Nikkei).

Samsung cũng đã khảo sát tại một số khu công nghiệp ở Hòa Bình và đánh giá Khu công nghiệp Lạc Thịnh đáp ứng đủ yêu cầu để đầu tư. Phía Samsung mong muốn tỉnh Hòa Bình hỗ trợ đầu tư tại khu công nghiệp Lạc Thịnh, phối hợp tổ chức dạy nghề cho công nhân tại địa phương. 

Trong tháng 9 này, Samsung sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tại các cơ sở mới ở Ấn Độ và Việt Nam.

Nhà máy Huệ Châu là nhà máy sản xuất smartphone duy nhất của Samsung tại Trung Quốc, sau khi hãng đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân (Tianjin) vào cuối năm 2018.

Để chuẩn bị cho việc dừng sản xuất tại Trung Quốc, từ tháng 6/2019, Samsung bắt đầu cắt giảm lao động tại nhà máy Huệ Châu.

Tại Việt Nam, Samsung đang có kế hoạch xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển. Một trung tâm nghiên cứu đang được xây dựng tại Hà Nội để hoàn thành vào năm 2022, để phát triển điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo.

Samsung nhận giấy phép đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh vào năm 2008. Đây là dự án đầu tiên trong đại kế hoạch đầu tư cho di động của Samsung tại Việt Nam.

Khởi đầu với mức đầu tư 670 triệu USD cho nhà máy SEV, sau 10 năm, hiện Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn đã tăng gấp gần 26 lần, khoảng trên 17,3 tỉ USD.

Samsung đã có 6 nhà máy và 1 trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Việt Nam, gồm: SEV (Bắc Ninh) và SEVT (Thái Nguyên) là 2 nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu, SEHC tại TP HCM là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á, và SVMC Hà Nội là Trung tâm R&D lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.