Dự án cao tốc bị kẹt do chính nhà ông cán bộ trung tâm quỹ đất

Nút giao cầu vượt T3 trên dự án tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hiện đang vướng giải phóng mặt bằng là căn nhà của một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ.
 - Ảnh 1.

Căn nhà ông Phúc cùng chị của mình xây để đón đầu bồi thường ở dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. (Ảnh: H.L).

Chiều 11/11, ông Diệp Bảo Tuấn - phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long (CIPM) - cho biết hiện nút giao cầu vượt T3 thuộc dự án cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang vướng giải phóng mặt bằng duy nhất căn nhà lầu của một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ.

Cũng theo ông Tuấn, trước đây địa điểm trên vướng giải phóng mặt bằng của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã vận động giao mặt bằng sạch và đơn vị đã bắt tay vào thi công.

"Hiện tại nút giao T3 chỉ vướng mỗi căn nhà lầu nói trên và một số cột điện chưa di dời. Dự án bị chậm tiến độ, không thể triển khai thi công cũng do nhà ông cán bộ này", ông Tuấn thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, nhiều tháng qua, người dân lẫn cán bộ ở huyện Vĩnh Thạnh xôn xao bàn tán cho rằng căn nhà trên được gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc - chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ - xây dựng để đón đầu bồi thường.

Cách đây vài năm, ông Phúc mua lại khu đất ruộng rộng 2.000m2 của một hộ dân với giá 270 triệu đồng. Ông Phúc để chị của mình đứng tên, rồi tách ra nhiều thửa khác nhau, đồng thời bơm cát san lấp mặt bằng. Trong đó có thửa đất rộng 150m2 được Sở TN-MT TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số CS04173, gia đình ông Phúc xây nhà lầu để đón đền bù.

Ông Phạm Duy Tín - nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ - cho biết sau khi có dư luận vụ việc trên, trung tâm đã có văn bản gửi UBND huyện Vĩnh Thạnh để ngăn chặn và đề nghị Huyện ủy Vĩnh Thạnh lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ.

"Qua làm việc với cơ quan, ông Phúc thừa nhận có mua đất và để chị của mình đứng tên, xây nhà. Ông Phúc là chuyên viên của trung tâm và hiện đã làm đơn xin nghỉ bệnh. Tôi cũng đã chỉ đạo làm quy trình cho ông Phúc thôi việc vì liên quan đến vụ việc trên", ông Tín nói.

Ông Đỗ Sĩ Nhường - phó bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh - xác nhận chính ông khi là phó chủ tịch UBND huyện đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở phần đất nói trên và cấp giấy phép xây dựng cho chị ruột của ông Phúc.

"Vụ việc trên chủ yếu do cán bộ cấp dưới của huyện tham mưu sai trái. Hiện tại, Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng. Phía CIPM hợp đồng, giao tiền để Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. Trung tâm hợp đồng và giao lại cho huyện Vĩnh Thạnh đảm trách. Căn nhà trên chắc chắn không được bồi thường vì những cái sai trên", ông Nhường nói.

Hồi tháng 5/2019, ông Nguyễn Ngọc Toan - phó tổng giám đốc CIPM - có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ và cho biết dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã đạt 67% tiến độ, dự kiến thông xe thuật vào cuối năm 2019 và khai thác vào tháng 3-2020.

Thời điểm đó còn 21 hộ dân chưa di dời và khiếu nại về diện tích bồi thường, một số hồ sơ thiết kế di dời công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ chưa hoàn thành nên việc nhận bàn giao mặt bằng chỉ đạt 99,6%.

Vấn đề vướng lớn nhất ở dự án này là hạng mục bổ sung mới cầu vượt T3 và T7. Tháng 3/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã nhận 17 tỉ đồng để triển khai giải phóng mặt bằng.

Nhưng ít ai ngờ dự án trên bị chậm tiến độ ở nút giao T3 là do chính một cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.

Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51km, kết nối đường dẫn cầu Vàm Cống (TP Cần Thơ), điểm cuối kết nối với dự án tuyến tránh Rạch Giá (Kiên Giang).

Dự án thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Tổng công ty Cửu Long quản lý và điều hành. Quy mô ban đầu 2 làn xe, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mở rộng thành 4 làn xe và sau đó được cho phép lên 6 làn theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tổng vốn đầu tư là 6.355 tỉ đồng. Trong đó vốn ODA Hàn Quốc 200 triệu USD (tương đương 4.549 tỉ đồng), vốn đối ứng 1.806 tỉ đồng.

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.