Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều khu đất đã được Hà Nội chuyển mục đích sử dụng, giao cho các doanh nghiệp xây nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội...
Hà Nội sẽ thực hiện nhiều dự án chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2045: Đường sắt đô thị (14 tuyến), Vành đai 4.5, Vành đai 5, sân bay thứ hai, bể ngầm khổng lồ chống ngập...
Trong quý cuối năm và giai đoạn tới, thị trường BĐS Hà Nội và vùng phụ cận dự kiến đón chào thêm hàng loạt dự án từ các "ông lớn" như Vinhomes, BRG, FLC, Lotte, Masterise,...
Từ 2016 đến nay, UBND TP Hà Nội đã ký kết 70 biên bản ghi nhớ thực hiện dự án (tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 35,6 tỷ USD) với các nhà đầu tư như Vingroup, Aeon, T&T, FLC, BRG, Tân Hoàng Minh,...
Trong 82 dự án BT dừng triển khai có nhiều tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng của các "đại gia" bất động sản như Geleximco, Him Lam, Eurowindow, T&T,...
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.