Dự báo giá heo hơi ngày 20/10: Một số địa phương sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm?

Giá heo hơi hôm nay (19/10) điều chỉnh 1.000 - 3.000 đồng/kg. Giá heo hơi mỗi ngày một giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn "leo thang". Người chăn nuôi đang trong tình cảnh "khóc dở, mếu dở".

Giá heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 33.000 - 35.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm nhẹ một giá, thương lái tại Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình hiện thu mua heo hơi với giá 35.000 đồng/kg. Các tỉnh thành gồm Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Hà Nội và Ninh Bình cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 33.000 - 35.000 đồng/kg. Tương tự, ba tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng giao dịch chung mức 35.000 đồng/kg sau khi giảm 3.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg. Theo đó, Thanh Hóa điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg. Thương lái tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đang thu mua heo hơi tại mốc 35.000 đồng/kg sau khi giảm 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, sau khi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, Vĩnh Long, TP HCM và Bình Dương lần lượt giao dịch với giá 37.000 - 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bến Tre, Hậu Giang và Long An hạ nhẹ một giá, hiện đang thu mua tương ứng là 37.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 20/10: Một số địa phương sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm? - Ảnh 1.

Ảnh: CGTN

Người chăn nuôi heo thua lỗ nặng khi giá heo hơi chạm sát đáy

Theo thống kê về giá heo hơi ở một số tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam ngày 17/10, mức giá phổ biến từ 37.000 đến 39.000 đồng/kg. Tại một số tỉnh phía Bắc, giá heo hơi phổ biến từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng/kg. Thậm chí, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc chỉ còn 35.000 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá quá thấp khiến bà con chăn nuôi cầm chừng chưa dám bán vì sợ lỗ. Thậm chí, nhiều bà con gặp phải khó khăn chồng chất khó khăn khi đại lý thức ăn gia súc đã ngừng bán chịu do lo sợ không thu hồi được nợ.

Với giá heo hơi thấp như vậy, nhiều hộ chăn nuôi phải tận dụng rau củ cho heo ăn để bớt tiền cám. Tuy nhiên, làm như vậy thì mỗi con tính nhanh đã lỗ gần 1 triệu đồng. Nuôi không được mà bán cũng chẳng đành, VTV đưa tin. 

Theo Hiệp hội Chăn nuôi miền Bắc - miền Trung, giá heo hơi sẽ còn nhiều biến động và dự báo có thể tiếp tục giảm sâu. Nếu giá tiếp tục giảm, người chăn nuôi sẽ thua lỗ nặng bởi ở thời điểm hiện tại, phải bán được mức giá khoảng 60.000đ/kg thì người nuôi mới hòa vốn.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.