Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đi ngang so với phiên trước.
Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục nhích nhẹ tại một số địa phương, trong đó Ninh Bình và Phú Thọ gia nhập nhóm đạt mốc 70.000 đồng/kg. Mặt bằng giá toàn vùng hiện dao động trong khoảng 67.000 – 70.000 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thị trường lặng sóng trên diện rộng, các địa phương đồng loạt giữ giá đi ngang. Giá heo hơi toàn vùng phổ biến từ 63.000 – 69.000 đồng/kg, với mức cao nhất tiếp tục duy trì tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới, tiếp tục ổn định so với phiên trước. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 60.000 – 63.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước vẫn thuộc về An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.
Nhìn chung, ngày 23/12, giá heo hơi cả nước giữ xu hướng ổn định, trong đó miền Bắc vẫn là khu vực dẫn dắt thị trường với mặt bằng giá cao. Diễn biến đi ngang tại miền Trung và miền Nam cho thấy sự thận trọng của thương lái, song nhu cầu tiêu thụ dự kiến tăng trong những ngày cận Tết Dương lịch có thể tiếp tục tạo lực đỡ cho giá trong thời gian tới.
Các chuyên gia dự báo giá heo hơi ngày mai sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, trong bối cảnh nguồn cung chịu áp lực từ dịch bệnh, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ cuối năm tiếp tục cải thiện. Miền Bắc được dự báo vẫn là khu vực dẫn dắt xu hướng thị trường.
Ảnh: Hà My
Theo Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, dịch tả lợn châu Phi tại Đắk Lắk gây thiệt hại nặng nề cho hộ chăn nuôi, tiêu hủy hơn 1.200 con lợn, ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn rơi vào cảnh khó khăn, thiệt hại nặng nề về kinh tế, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần khi đàn lợn buộc phải tiêu hủy.
Tại buôn Ta Rau, chị Niê Ayua Nga (dân tộc Vân Kiều) cho biết, gia đình gắn bó với nghề nuôi lợn nhiều năm nay. Đợt dịch vừa qua đã làm chết toàn bộ 40 con lợn nuôi được khoảng 3,5 tháng.
Nếu đến kỳ xuất bán, đàn lợn có thể đạt khoảng 3 tấn, mang lại nguồn thu khoảng 160 triệu đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh xảy ra đột ngột khiến gia đình chị mất trắng và gánh khoản nợ khoảng 120 triệu đồng tiền cám.
Sau khi phát hiện lợn bệnh, gia đình đã báo chính quyền địa phương, lực lượng thú y xã xuống kiểm tra và tổ chức tiêu hủy theo quy định. Chị mong muốn sớm được hỗ trợ để có điều kiện tái đàn, ổn định kinh tế gia đình.
Theo UBND xã Ea Phê, địa phương hiện có khoảng 40.000 con lợn; mỗi đợt nuôi từ 12.000–13.000 con. Đợt dịch vừa qua ảnh hưởng đến khoảng 50% thôn, buôn. Tổng số lợn bị tiêu hủy hơn 1.200 con, trọng lượng trên 92 tấn. Ngay khi phát hiện dịch, xã đã khoanh vùng, phun tiêu độc khử trùng và hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp an toàn sinh học.
Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Phê cho biết, dịch tả lợn châu Phi tại địa phương diễn biến phức tạp. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phun khử trùng tại các ổ dịch, khoanh vùng và tiêu hủy theo quy định; đồng thời, hỗ trợ vật tư như thuốc sát trùng, vôi bột và hướng dẫn vệ sinh chuồng trại.
Tại địa phương, việc phát triển chăn nuôi khép kín còn hạn chế vì đa số hộ nuôi nhỏ lẻ. Hiện, dịch chưa được kiểm soát, địa phương chưa thể tổ chức tái đàn cho người dân.
Trước đó, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch. Các đơn vị cần quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ; xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết gây lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế thiệt hại và sớm ổn định sản xuất…
Theo số liệu thống kê của tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 11/2025, toàn tỉnh phát sinh dịch làm chết và tiêu hủy trên 5.000 con lợn, khối lượng trên 330 tấn tại 267 hộ, 95 thôn, 14 xã, phường. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, toàn tỉnh đã tiêu hủy hơn 10.100 con lợn, khối lượng trên 610 tấn tại 491 hộ, 206 thôn, buôn thuộc 62 xã, phường. Trong tháng 11/2025, cơ quan chức năng đã kiểm dịch xuất tỉnh trên 76.000 con lợn.
Kinh doanh 10:17 | 23/12/2025
Kinh doanh 05:00 | 23/12/2025
Kinh doanh 14:57 | 22/12/2025
Kinh doanh 08:18 | 22/12/2025
Kinh doanh 05:00 | 20/12/2025
Kinh doanh 10:30 | 19/12/2025
Kinh doanh 05:00 | 19/12/2025
Kinh doanh 10:14 | 18/12/2025