Dự báo giá heo hơi ngày 25/2: Đà giảm có dấu hiệu dừng lại?

Giá heo hơi hôm nay (24/2) giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường sau Tết, huyện Cần Giuộc đã yêu cầu các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn theo hướng bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam

Giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại Phú Thọ và Hà Nam tiếp tục giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đang thu mua heo hơi ổn định trong khoản 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 55.000 đồng/kg. Tương tự, tỉnh Bình Định giảm 2.000 đồng/kg, hiện đang thu mua heo hơi tại mức thấp nhất là 54.000 đồng/kg, ngang bằng với Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Thị trường heo hơi miền Nam giảm 1.000 đồng/kg trong ngày hôm nay. Cụ thể, các tỉnh An Giang, Bình Phước và Vĩnh Long đang lần lượt thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay.

Dự báo giá heo hơi ngày 25/2: Đà giảm có dấu hiệu dừng lại? - Ảnh 1.

Ảnh: Daily Mail

Cần Giuộc triển khai các biện pháp đề phòng dịch tả heo châu Phi quay trở lại

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cần Giuộc - Ngô Bảo Quốc thông tin: “Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không phát sinh dịch bệnh khó kiểm soát trên đàn vật nuôi. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường sau Tết, huyện đã yêu cầu các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn theo hướng bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh - Lê Tấn Tài, trung tâm hiện có 169 con heo giống, trong đó, có 115 con đang sinh sản và 54 con giống là hậu bị trong tổng đàn 891 con, theo báo Long An.

Thời gian gần đây, lượng khách hàng đặt mua heo con tăng lên khá nhiều, một số người còn hỏi mua heo hậu bị. Tuy nhiên, trung tâm hiện chỉ bán heo con khi đủ cân nặng và không bán heo hậu bị.

“Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang có dấu hiệu quay trở lại và diễn biến phức tạp, trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, trong đó, chú trọng công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn heo” - ông Tài cho biết.

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.