Dự báo giá heo hơi ngày mai 18/8: Heo tái đàn đã ra thị trường, heo hơi còn tiếp tục giảm?

Giá heo hơi hôm nay 17/8 tiếp tục lao dốc ở khu vực phía bắc và Tây Nguyên. Theo đó, kiểm soát tốt dịch tả và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đã đem lại một số kết quả đáng mừng trong phục hồi tổng đàn ở các địa phương, heo hơi sẽ tiếp tục giảm?

Giá heo hơi hôm nay miền Bắc tiếp tục lao dốc

Tại miền Bắc, heo hơi tiếp đà lao dốc, chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg trong hôm nay. Yên Bái, lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, đưa heo hơi về mức giá 80.000 - 82.000 đồng. Hiện tại, cao nhất khu vực Nam Định có giá 86.000 đồng/kg, thấp nhất Phú Thọ 80.000 đồng/kg.

Miền Trung, Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi xuống, thậm chí một số nơi khu vực Tây Nguyên đã về dưới 80.000 đồng. Lâm Đồng, Đắk Lắk cùng giảm 4.000 đồng/kg trong hôm nay. Heo hơi khu vực dao động từ 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay không có điều chỉnh mới, khu vực Đông Nam Bộ neo cao ở ngưỡng 86.000 - 87.000 đồng/kg, khu vực ĐBSCL hầu hết về dưới 85.000 đồng/kg. Giá thu mua tại khu vực hôm nay nằm trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày mai 18/8: Heo tái đàn đã ra thị trường, heo hơi còn tiếp tục giảm? - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay miền Bắc tiếp tục lao dốc

Tái đàn an toàn sinh học thành công, bước đầu cân bằng cung cầu trong nước

Sau khi công bố hết dịch tả heo Châu Phi, Sở NN-PTNT Quảng Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi căn cứ điều kiện an toàn sinh học, tình hình thực tế để thực hiện tái đàn, tăng đàn, báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin.

Theo Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh, sau khi công bố hết dịch, đàn heo nái giảm trên 3.000 con, đàn heo thịt giảm gần 16.500 con, do bị chết và tiêu hủy vì bị dịch bệnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2020 (từ tháng 3 đến cuối tháng 7/2020), các địa phương trong tỉnh đã tập trung tái đàn để khôi phục sản xuất. Số lượng tái đàn toàn tỉnh đạt trên 28.000 con, nâng tổng đàn heo trên 232.000 con. Trong đó, có gần 9.000 con heo nhập khẩu.

Kế hoạch đến cuối năm, Quảng Bình phấn đấu có tổng đàn heo 350.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 75.000 tấn. Tỉ trọng chăn nuôi chiếm 52% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.ư

Không chỉ Quảng Bình mà còn rất nhiều địa phương khác tái đàn theo hướng an toàn sinh học thành công, đây mới chỉ là bước đầu trong việc cân bằng cung - cầu, giảm giá thành heo hơi trong nước. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.