Dự báo giá heo hơi ngày mai 26/8: Đà giảm tại miền Nam sẽ chững lại?

Giá heo hơi hôm nay 25/8 tiếp tục đi xuống trên cả ba miền, giảm mạnh nhất ở khu vực phía Nam. Song song đó, các hộ mua heo giống tái đàn thời kì đội giá đỉnh điểm dường như không có lãi khi heo hơi về dưới 80.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay miền Nam lao dốc

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay đứng yên, thu mua ổn định quanh ngưỡng 83.000 đồng/kg. Cao nhất khu vực Bắc Giang đang thu mua với giá 86.000 đồng/kg, thấp nhất Phú Thọ có giá 81.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung, Tây Nguyên hôm nay lặng sóng, giao dịch trong khoảng 79.000 - 86.000 đồng/kg. Hà Tĩnh rời mốc 87.000 đồng/kg còn 85.000 đồng/kg, cũng thu mua tại đây Ninh Thuận giảm 1.000 đồng/kg trước đó.

Tại thị trường miền Nam, heo hơi tiếp tục giảm mạnh ở các địa phương khu vực ĐBSCL với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trà Vinh hôm nay chạm mốc 80.000 đồng/kg, Tây Ninh Sóc Trăng cùng giảm về 84.000 đồng/kg. Heo hơi khu vực có giá từ 80.000 - 86.000 đồng/kg. 

Dự báo giá heo hơi ngày mai 26/8: Đà giảm tại miền Nam sẽ chững lại? - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay miền Nam lao dốc

Heo hơi lao dốc, người chăn nuôi không có lãi

Bộ NN&PTNT nhìn nhận, nếu hạch toán chi tiết người chăn nuôi đi mua con giống thì giá thành khoảng 71.000 đồng/kg heo hơi, nếu nuôi khép kín từ khâu giống đến nuôi thịt thì giá thành khoảng 50.000 đồng/kg heo hơi.

Thời gian gần đây, giá heo hơi trên cả nước có chiều hướng giảm, có nơi xuống dưới mức 80.000 đồng/kg. Mức giá này khiến nhiều hộ chăn nuôi không có lãi nếu giá con giống mua vào ở thời điểm giá lên cao, báo VOV đưa tin. 

Song, nếu các hộ nuôi heo nái và chăm sóc từ lúc heo bé tới lúc xuất chuồng thì mức giá heo hơi và giá thành chăn nuôi như hiện tại, vẫn có thể có lãi. Hiện nay, giá heo hơi ở các địa phương đang dao động quanh mức 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến cuối tháng 7/2020, tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 24,9 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (trên 31 triệu con vào 31/12/2018)

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.