Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 10 ngày tới, Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác những ngày đầu, cục bộ mưa to, sau giảm dần.
Từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi, còn cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa chiều tối, cục bộ mưa to.
Người dân cần lưu ý mưa dông cuối ngày, nhất là tại khu vực dễ ngập úng, sạt lở
Từ đêm 06/7 đến ngày 08/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có thể xuất hiện những khoảng tạnh ráo đan xen.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác hơn. Ban ngày, thời tiết phổ biến có nắng, người dân cần lưu ý sự thay đổi nhanh của thời tiết vào cuối ngày.
Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đây là thời điểm dễ xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 08/7 đến ngày 16/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7. Thời gian mưa vẫn tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Sau mốc này, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng, tuy nhiên người dân cần theo dõi diễn biến mưa dông vào cuối ngày.
Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hình thái mưa rào và dông vào chiều và tối tiếp tục duy trì trong nhiều ngày. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, đặc biệt trong các ổ mây dông phát triển mạnh.
Ảnh: Minh Thư
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, mưa dông là hiện tượng thời tiết cần đặc biệt lưu ý tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng nhanh tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Người dân cần hạn chế di chuyển khi trời mưa dông mạnh, tránh trú mưa dưới cây lớn, cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn.
Giai đoạn giữa đầu tháng 7, thời tiết trên đất liền có sự phân hóa giữa các vùng nhưng điểm chung là mưa dông vẫn xuất hiện khá thường xuyên về chiều tối và đêm. Bắc Bộ là khu vực có khả năng chịu tác động của mưa rào và dông rải rác trong nhiều ngày đầu kỳ, sau đó xu thế mưa giảm dần từ sau khoảng ngày 13/7.
Tại miền Trung, ban ngày nhiều nơi vẫn có nắng, trong khi chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, nhất là khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Kiểu thời tiết nắng ban ngày, mưa dông về chiều tối đòi hỏi người dân cần chủ động theo dõi dự báo, nhất là khi tổ chức hoạt động ngoài trời.
Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa chiều tối tiếp tục là hình thái nổi bật. Các cơn mưa có thể xuất hiện không đồng đều, có nơi chỉ mưa ngắn, nhưng cũng có nơi mưa to cục bộ. Điều này khiến nguy cơ ngập nhanh, trơn trượt đường sá và gián đoạn sinh hoạt vẫn cần được chú ý.
Trong 10 ngày tới, người dân tại Bắc Bộ nên chú ý các đợt mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, đặc biệt trong giai đoạn từ đêm 08/7 đến khoảng ngày 13/7 khi khu vực này còn khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cần lưu ý sự thay đổi thời tiết trong ngày. Ban ngày có thể nắng nhưng chiều tối và tối dễ xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Người dân nên chuẩn bị áo mưa, kiểm tra phương tiện và hạn chế di chuyển qua khu vực dễ ngập khi có mưa lớn.
Với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt ngoài trời nên được sắp xếp phù hợp với xu thế mưa về chiều và tối. Khi có dấu hiệu dông mạnh, cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh xa cây cao, biển quảng cáo, đường dây điện và khu vực trống trải.
Người dân trên cả nước nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết mới nhất để chủ động phòng tránh rủi ro, nhất là trong bối cảnh mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.