Dự báo thời tiết ngày mai 23/11: Miền Bắc mưa rét, thấp nhất 12 độ C

Theo trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, 23/11, tại Hà Nội sẽ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.
 

Thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 22/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

du bao thoi tiet ngay mai 2311 mien bac mua ret thap nhat 12 do c
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/11 tại Hà Nội, trời mưa và nhiệt độ hạ thấp.

Dự báo thời tiết đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, ngày mai 23/11 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết tại Hà Nội trong đêm nay và ngày mai, 23/11, sẽ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/11 tại các khu vực:

Dự báo thời tiết ngày mai, 23/11, tại khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 28 độ

Dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai, 23/11, tại khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ.

Dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai, 23/11, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3,vùng ven biển cấp 3-4.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, riêng phía Nam 19 - 22 độ.

Nhiệt độ cao: 20 - 23 độ, phía Nam có nơi 22 - 25 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai, 23/11, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ; phía Bắc có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai, 23/11, tại Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 30 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai, 23/11, tại Nam Bộ: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.

du bao thoi tiet ngay mai 2311 mien bac mua ret thap nhat 12 do c Tin bão gần bờ: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 9 trên Biển Đông

Vào hồi 14h ngày 22/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 9 năm 2018 trên Biển Đông.

du bao thoi tiet ngay mai 2311 mien bac mua ret thap nhat 12 do c Bão số 9 mạnh lên, tiến vào đất liền: Nhiều địa phương ra công điện khẩn ứng phó

Sáng 22/11, trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành ...

du bao thoi tiet ngay mai 2311 mien bac mua ret thap nhat 12 do c Toàn cảnh hậu quả do mưa lũ, sạt lở gây ra sau bão số 8 tại Nha Trang

Bão số 8 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tại ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.