Du lịch tháng 7 tại Châu Á: Đến Hàn Quốc tắm bùn, thắp nến tại Thái Lan

Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… sẽ là những điểm đến lí tưởng trong 7 khi các quốc gia này có những lễ hội đặc sắc, giúp du khách trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị

Vẫn đang trong dịp hè với những kế hoạch nghỉ dưỡng cùng gia đình, dưới đây sẽ là những gợi ý thú vị về điểm đến tháng 7 khi du khách có thể hoà mình vào không gian lễ hội tại các quốc gia. 

Tận hưởng lễ hội mua sắm tại Malaysia (16/6 - 31/8)

Shopping chưa bao giờ là hoạt động nhàm chán với khách du lịch, ngược lại đây là hoạt động hào hứng và hấp dẫn nhất khi đến với bất kì quốc gia nào, đặc biệt là Malaysia.

Tại Malaysia, người dân còn bày tỏ niềm yêu thích mua sắm bằng việc có cả một lễ hội được tổ chức thường niên hàng năm, kéo dài từ 16/6 - 31/8 với tên gọi Malaysia Mega Sale Carnival. Chính vì mùa lễ hội đặc biệt cùng với tinh thần hiếu khách, các hoạt động mua sắm tại các trung tâm diễn ra nhộp nhịp nên hàng năm, Malaysia luôn hấp dẫn hàng chục triệu người tới du lịch mỗi năm.

suria-klcc

Mùa lễ hội Malaysia Mega Sale Carnival hấp dẫn du khách tới quốc gia này mua sắm, đặc biệt là tới Suria Kuala Lumpur tại toà tháp đôi Petronas. (Ảnh: Shutterstock)

Theo thống kê, khách du lịch trải nghiệm mùa lễ hội mua sắm tại Malaysia sẽ có thể tìm được nhiều món hàng thủ công tinh xảo, thiết bị điện tử với giá "mềm" hay những BST thời trang mới nhất… Chính vì là hoạt động chú ý trong tháng 7, các trung tâm thương mại lớn đều mở cửa hết công suất với loạt chương trình giảm giá "khủng", kích thích nhu cầu của du khách.

Một trong những lí do quốc gia này là điểm đến lí tưởng tháng 7 vì du khách không cần phải trả tiền thuế khi mua sắm. Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại đồng hồ, mỹ phẩm, nước hoa, hay các mặt hàng điện tử: máy ảnh, máy tính, điện thoại… với mức giá ưu đãi nhất. 

Đừng bỏ qua những khu vực miễn thuế như đảo Labuan và Langkawi, những cửa hàng miễn thuế ở Kuala Lumpur, Penang, các thành phố trung tâm và những sân bay quốc tế.

Đi đâu mua sắm tại Malaysia?

Vì là lễ hội lớn, du khách có thể tìm tới cá trung tâm thương mại trong dịp này. Trong đó, chương trình diễn ra lớn nhất ở thủ đô Kuala Lumpur -  thủ đô và là thành phố mua sắm sầm uất, sôi động nhất đất nước.

Trung tâm mua sắm Suria Kuala Lumpur là sự lựa chọn hợp lựa của khách du lịch mê sang chảnh, vì nơi đây tập trung các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Suria Kuala Lumpurđược đặt tại tầng trên của toà tháp đôi nổi tiếng Petronas.

kuala-lumpur-chinatown-1

China Town tại Malaysia cũng sẽ vào mùa nhộn nhịp nhất khi các hoạt động mua sắm mang không khí Trung Hoa sẽ được bày bán từ sáng sớm tới tận nửa đêm.Theo kinh nghiệm, du khách đến China Town vào mùa sale có thể "rinh" hàng tốt với giá cực rẻ, chỉ bằng một nửa so với giá thị trường ở Việt Nam. (Ảnh: Chinatown)

central-market-interial-2

Central Market là khu chợ sầm uất nhất ở thủ đô Kuala Lumpur với đầy đủ các mặt hàng từ sang xịn đến bình dân. (Ảnh: Shutterstock)

bukit-bintang-pavilion

Bukit Bintang (hay còn được gọi BB Plaza) cũng là một trong điểm mua sắm lý tưởng ở Malaysia để du khách săn hàng sale vào mùa hè. (Ảnh: Shutterstock)

Tắm bùn tại Hàn Quốc

Nếu những ai muốn trải nghiệm lễ hội tắm bùn lớn nhất thế giới thì thành phố Boryeong sẽ là điểm đến lí tưởng trong tháng 7. Nằm ở phía nam tỉnh Chungcheong, du khách sẽ cảm nhận không khí cuồng nhiệt nhất trong "cơn mưa bùn", ước tính thu hút hơn 6 triệu người từ các quốc gia khác đổ về Hàn Quốc để tham gia hàng năm.

1-Boryeong

Tại Boryeong, bùn được mệnh danh là "thảo dược" có tác dụng là đẹp da, chữa bệnh nên mỗi năm, cứ đúng dịp tháng 7 là du khách trong và ngoài nước đổ về khu vực này để tạo nên những "trận chiến bùn" lớn nhất thế giới. (Ảnh: Viettravel)

Theo thông lệ, lễ hội thường niên diễn ra trong 2 tuần vào tháng 7 và hàng triệu lượt khách khắp nơi trên thế giới đổ về bãi biển Daecheon tham gia các hoạt động sôi nổi như: ao tắm bùn, cầu trượt bùn, nhà tù bùn và thi trượt bùn, thậm chí là tô vẽ cơ thể bằng bùn màu hoặc tìm cơ hội thành người may mắn trong cuộc thi đấu vật trên bùn… 

Chưa dừng lại ở đó, các hoạt động khác như: diễu hành trên đường phố, diễu hành thuyền buồm, phòng trưng bày sản phẩm từ bùn, các đặc sản địa phương... cũng sẽ tổ chức song song. 

4_zing

Cứ tới dịp tháng 7, người dân Hàn Quốc và quốc tế đổ về thành phố Boryeong tham gia lễ hội tắm bùn. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

2_zing

Mọi người đùa nghịch, té bùn, ném bùn, bôi bùn lên nhau, hay nhảy múa theo điệu nhạc trong bể tắm bùn,… (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Ngoài ra, du khách có thể tham gia nhiều trò chơi giả trượt tuyết trên vùng đất ngập nước, kiệu nhau làm kỵ binh đấu trận mô phỏng theo hình thức huấn luyện hải lục quân Hàn Quốc... Vào buổi tối, bạn sẽ được tham dự các buổi hòa nhạc, xem màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục...

Hướng dẫn đi tới Deacheon:

Từ trung tâm thủ đô Seoul, du khách có thể bắt xe buýt tốc hành ở trạm của thành phố. Lựa chọn khác là bắt xe buýt tới bãi biển Deacheon (10 phút một chuyến). Từ nhà ga Yongsan và Yeongdeungpo, bạn có thể di chuyển bằng tàu tới ga Daecheon, sau đó, đi xe buýt địa phương tới bãi biển.

Về vùng đất thiêng Ubon, Thái Lan tham gia lễ hội nến

Nếu muốn tránh xa sự ồn ào, náo nhịp thì đến Thái Lan trong tháng 7 sẽ là thời điểm bạn tìm thấy sự thanh tịnh, yên bình nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị nhất.

Hằng năm, lễ hội nến được tổ chức kì công và hoành tráng vào đúng dịp tháng 7, đặc biệt là tại thành phố Ubon. Nơi đây sẽ khác hoàn toàn với không khí sầm uất như tại Băng Cốc hay Pattaya vì nơi đây sẽ mang tới nhiều không khí truyền thống, địa phương.

le-hoi-Loy Krathong

Lễ hội nến tại Ubon được xem là lễ hội tôn giáo lớn nhất. (Ảnh: CNN)

Sự kiện tặng nến từ đó trở thành một nét văn hóa của người dân Thái, lâu dần nó trở thành ngày hội lớn và càng được mở rộng ở các địa phương. Nhất là khi các nghệ nhân sáng tạo dùng sự khéo léo và hoa tay của mình tạo nên những tác phẩm điêu khắc bằng sáp lơn cho lễ hội. Điểm nổi bật nhất trong lễ hội nến ở Ubon chính là cuộc diễu hành dọc theo đường Upparat.

Trong cuộc diễu hành này, du khách sẽ không chỉ có một cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm bằng sáp độc đáo, công phu mà còn được xem nhiều nhóm dân địa phương khoác trên mình những trang phục truyền thống vừa hát vừa thực hiện những điệu nhảy đậm chất địa phương. Nó rất sống động và đầy màu sắc đến nỗi bất cứ ai cũng muốn được chiêm nghiệm tận mắt ít nhất một lần trong đời.

5_1

Những sản phẩm bằng nến sáp được diễu hành khắp đường phố. (Ảnh: Tour thailand)

Sau khi trải nghiệm với lễ hội nến, du khách nên dành nhiều thời gian khám phá thành phố Ubon vì nơi đây có nhiều khung cảnh, địa danh nổi tiếng mang giá trị về tâm linh và du lịch. 

Du khách có thể tới Wat Thung Si Mueang để tham ngôi đền dưới triều đại vua Rama III (1824 - 1851) với những bức tranh bích hoạ nổi tiếng hay tận mắt chứng kiến thác Namtok Huay Luang mệnh danh là đẹp nhất tỉnh Ubon. Quần thể đá Sam Phan Bok 3.000 lỗcũng nên nằm trong từ điển du lịch của bạn khi muốn chứng kiến cảnh những tảng đá ẩn mình dưới dòng sông Mê Kông, khi mùa nước cạn sẽ trồi lên với những vẻ rất hoang dại.

1920px-Huayluang_waterfall_02

Thác Namtok Huay Luang là một dòng thác đẹp và nổi tiếng của tỉnh Ubon Ratchathani, gồm ba ngọn thác chảy từ độ cao 30 m xuống một hố như thung lũng. (Ảnh: Wikipedia)

b9ad89948a86542744f73b26f12b048f

Quần thể đá Sam Phan Bok 3.000 lỗ nổi tiếng tại thành phố Ubon. (Ảnh: CNN)

Di chuyển tới Ubon: Khách du lịch có nhiều lựa chọn về phương tiện để di chuyển tới thành phố nổi tiếng này tại Thái Lan. Đầu tiên du khách có thể sử dụng máy bay của nhiều hãng như Nok Air, Air Asia, Thai Airways… để tới Thái Lan, sau đó ra bến xe buýt để bắt xe tới Ubon. Du khách có thể chọn xem VIP với giá khoảng 700-800 bath để vào thẳng thành phố với dịch vụ tốt nhất.

Ngoài ra, đi tàu lửa tới Ubon cũng là một lựa chọn thú vị để bạn nhìn ngắm được vùng quê ở Thái Lan. Mức giá đa dạng giao động từ 220 - 1280 bath tuỳ vào dịch vụ ghế ngồi, giường nằm, hoặc giường hạng sang.

Chìm đắm không gian pháo hoa tại Singapore

Thời điểm du lịch cuối tháng 7 rất lí tưởng cho những ai muốn trải nghiệm tại Đảo quốc Sư tử. Đây cũng là thời điểm thu hút khách du lịch đến quốc này nhiều nhất hằng năm vì khoảng thời gian đầu tháng 8 sẽ là sự kiện Quốc khánh của Quốc gia nha. 

Trong tuần từ cuối tháng 7 cho tới trước 9/8, nhiều hoạt động chuẩn bị cho sự kiện Quốc khánh bắt đầu được tổ chức, các trung tâm thương mại sẽ nhộn nhịp đón khách tấp nập và các chương trình khuyến mãi, giảm giá ở các thương hiệu lớn sẽ rầm rộ.

Tới Singapore vào dịp tháng 7 sẽ tạo cảm giác dễ chịu khi thời tiết cũng rất mát mẻ, du khách có thể đến địa danh nổi tiếng của Singapore để sống ảo, như Vịnh Marina Bay, Công viên Sư tử biển Merlion, nhà hát Esplanade, Vườn thú quốc gia… hoặc tới cung đường đẹp nhất của Singapore để thưởng ngoạn.

14409597890_1229e02ec9_k

Thời điểm tháng 7 du lịch tại Singapore rất lí tưởng. (ảnh: Culture Trip)

Wings-of-the-time-3

Singapore về đêm cũng đẹp không kém khi bạn có thể thưởng thức nhạc nước và ánh sáng tại Vịnh Marina lúc 20 giờ hàng ngày. (Ảnh: Wings Of The Time)

8ee2561d21000f8d8adcfadce05908bb

Ẩm thực đêm tại khu phố China Town. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, một điểm đặc biệt cần đưa vào sổ tay du lịch tại Singapore tháng 7 là sự kiện pháo hoa chào mừng Quốc Khánh. Tại Vịnh Marina, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến tiệc màu sắc và hình ảnh được tạo ra từ pháo hoa trong trời đêm, kết hợp với âm nhạc và ánh sáng khiến ai xem cũng phải trầm trồ. 

Tất nhiên, muốn vào khu vực thưởng thức trực tiếp tại Vịnh, du khách phải mua vé và đặt chỗ ngay từ bây giờ vì số lượng ghế chỉ có hạn. Trước đó, Tại Vịnh Marina sẽ có những buổi diễn tập trước sự kiện chính vào ngày 9/8.

160805_Fireworks_ST

Xem pháo hoa tại Singapore vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8 là trải nghiệm tuyệt vời với du khách. (Ảnh: AsiaOne)

Một trong những lời khuyên cho khách du lịch tới Singapore là nên trải nghiệm không gian nổi tiếng Universe vào dịp tháng 7, trước lễ Quốc khánh. Vì thời điểm Quốc khánh lượng người đổ về Singapore du lịch rất đông nên địa điểm vui chơi nổi tiếng và duy nhất trong Đông Nam Á sẽ rất ngợp. Có khi bạn phải xếp hàng dài 2-3 tiếng mới được chơi trò hấp dẫn nhất tại Universe Singapore. 

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.