Du thuyền sang trọng nhất thế giới chở 900 khách tới du lịch Việt Nam

Ngày 19/2, du thuyền Crystal Symphony từng được bình chọn là một trong 10 du thuyền sang trọng nhất thế giới chở 900 khách bắt đầu hành trình du lịch Việt Nam

 Du thuyền Crystal Symphony đã cập cảng Chân Mây, Huế bắt đầu hành trình tham quan Việt Nam trong những ngày tới. Đây là một trong những tín hiệu mới khả quan cho du lịch Việt Nam trong thời điểm ảnh hưởng của dịch virus corona.

Du thuyền sang trọng nhất thế giới chở 900 khách du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu du lịch Crystal Symphony.(Ảnh: pinterest)

Ông Mỹ, Giám đốc hành chính Công ty du lịch Du Ngoạn Việt - đơn vị đón tàu Crystal Symphony cho biết, tàu  tàu Crystal Symphony chở 900 du khách và thuyền viên sẽ lên bờ tham quan Huế và Hội An sau khi cập cảng Chân Mây. 

Phía công ty thực hiện các khâu thủ tục theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan ban ngành về việc thực hiện biện pháp kiểm tra, giám sát y tế đối với du khách. Sau khi tàu vào, phía công ty sẽ gửi chương trình tới các cơ quan ban nghành liên quan. 

Thực hiện các bước như kiểm dịch y tế của cơ quan chức năng, sau khi được duyệt và có sự đồng ý cho tàu cập bến thì sẽ tiến hành thực hiện đi theo chương trình bình thường.

Crystal Symphony sau khi rời Chân Mây sẽ di chuyển vào TP HCM, cập cảng Hiệp Phước trong 3 ngày, tới 24/2 rời đến nước khác. Tại TP HCM, du khách sẽ tham quan các điểm đến trong thành phố và đi Tiền Giang thăm chợ nổi Cái Bè.

Vào ngày 23 và 24/2, một du thuyền cao cấp của hãng tàu Voyager chở 700 du khách và thuyền viên sẽ cập cảng Hiệp Phước để đưa khách tham quan Việt Nam.

Được biết, tàu du lịch Crystal Symphony là một trong 10 du thuyền sang trọng nhất thế giới được bình chọn bởi Hiệp hội du thuyền quốc tế. Tàu du lịch này thuộc hãng tàu Crystal Cruises, Mỹ. Hành trình của tàu chủ yếu tới các điểm đến châu Âu và châu Á như TP HCM, Huế, Singapore và Dubai.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.