Đường sẽ mở ở thị xã Sơn Tây

Những tuyến đường sẽ mở ở thị xã Sơn Tây theo bản đồ quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Thị xã Sơn Tây là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 45 km về phía Tây Bắc. Thị xã gồm có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: Lê Lợi, Ngô Quyền, Phú Thịnh, Quang Trung, Sơn Lộc, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Viên Sơn, Xuân Khanh và 6 xã: Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn.

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây hiện nay có các tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 21A, Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 413, đường tỉnh 87A, đường tỉnh 82,... Bên cạnh đó, sân bay Hòa Lạc nằm ngay sát địa giới phía Nam của thị xã. Đại lộ Thăng Long hay đường cao tốc Láng - Hòa Lạc cách địa giới phía Nam thị xã khoảng 5 km.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm một số tuyến đường sẽ mở ở thị xã Sơn Tây. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu xanh lá là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi thị xã Sơn Tây trong tương lai.

Trong phạm vi thị xã, tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần Nhà thờ Sơn Đông, đi qua Đền Cô Bơ suối Son, Trung đoàn BB 692 và kết thúc tại Tỉnh lộ 87A, đoạn gần Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.

Đường sẽ mở ở thị xã Sơn Tây  - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi thị xã Sơn Tây trong tương lai.

Đường sẽ mở ở thị xã Sơn Tây  - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa Google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ XÃ SƠN TÂY trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

 

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ XÃ SƠN TÂY trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ XÃ SƠN TÂY trên thực địa tại đây.