Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Liên Quan là một thị trấn thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Thị trấn Liên Quan được thành lập năm 1994 trên cơ sở giải thể xã Liên Quan. Thị trấn có diện tích 2,96 km², dân số năm 2019 là 7.697 người, mật độ dân số đạt 2.662 người/km². Thị trấn được chia thành 5 tổ dân phố: Chi Quan, Đồng Cam, Phú Tân, Đụn Dương, Khu Phố. Về địa giới hành chính thị trấn Liên Quan phía đông giáp xã Hương Ngải; phía nam giáp xã Chàng Sơn và Kim Quan; phía tây giáp xã Bình Yên; phía bắc giáp xã Phú Kim. (Ảnh: Google).

7. Đường chạy qua tổ dân phố Chi Quan

Đường chạy qua tổ dân phố Chi Quan có chiều dài khoảng 250 m. 

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường nối Trạm Y Tế Thị Trấn Liên Quan với Nhà văn hóa thôn Làng Kim 2

Đường nối Trạm Y tế thị trấn Liên Quan với Nhà văn hóa thôn Làng Kim 2 cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 600 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Làng Kim 2

Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Làng Kim 2 có chiều dài khoảng 160 m. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Liên Quan. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).