Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Ngọc Tảo là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nôi, nằm về phía đông nam của huyện. Xã Ngọc Tảo có diện tích gần 7 km2, trong đó diện tích canh tác là 280 ha. Phía bắc xã Ngọc Tảo giáp xã Thượng Cốc, phía nam giáp xã Tam Hiệp, phía đông giáp xã Thanh Đa và Tam Thuấn, phía tây giáp các xã Phụng Thượng và Long Xuyên (đều thuộc huyện Phúc Thọ). (Ảnh: Google).

1. Đường Tây Thăng Long

Đường Tây Thăng Long, đoạn sẽ mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 650 m. Đoạn đường chạy cắt ngang khu vực phía bắc xã, qua khu dân cư Phú Mỹ về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường huyện Tam Hiệp - Ngọc Tảo - Phụng Thượng

Đường huyện Tam Hiệp - Ngọc Tảo - Phụng Thượng sẽ mở có một đoạn đi qua xã với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường đi qua cầu Tam Hiệp 3 về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Tảo. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).