Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Phương Đình là một trong 16 xã và thị trấn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Đan Phượng và huyện Phúc Thọ. Cụ thể, phía đông xã Phương Đình giáp xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng); phía tây giáp  xã Tam Thuấn và xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ); phía nam giáp thị trấn Phùng, xã Đan Phượng và xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng), phía bắc giáp xã Thọ An, xã Thọ Xuân và xã Trung Châu (huyện Đan Phượng). (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Nghĩa trang Liệt sỹ xã Phương Đình

Một đoạn đường trục chính - trục đô thị sẽ được mở chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Trường Mầm non Phú An và kết thúc ở khu vực số 9, Đường 417.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đen).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Nhà văn hóa Cổ Thượng

Đường đi qua Nhà văn hóa Cổ Thượng về phía nam có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 10, đường Đê. Đây chính là một đoạn khác của đường trục chính - trục đô thị sẽ mở chạy qua địa bàn xã.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đen).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phương Đình. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông - Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030).