EVN sẽ không duyệt Đài vinh danh 108 tỷ đồng

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ý tưởng xây Đài vinh danh đường dây 500 kV Bắc Nam là của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia, EVN chưa hề có chủ trương về việc này.

Trả lời VnExpress về thông tin xây dựng Đài vinh danh Công trình Truyền tải điện 500 kV Bắc Nam, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay: Tổng công ty truyền tải quốc gia (EVNNPT) chưa đề xuất dự án này lên Tập đoàn và nếu có đưa lên thì EVN cũng không duyệt.

“Đây mới là ý tưởng nghiên cứu của đơn vị, lãnh đạo EVN chưa hề có chủ trương này”, ông Đinh Quang Tri chia sẻ.

evn se khong duyet dai vinh danh 108 ty dong
Công trình đường dây 500 kV Bắc Nam. Ảnh: EVNNPT

Theo lãnh đạo EVNNPT, ý tưởng trên xuất phát từ kiến nghị của các cựu cán bộ tham gia xây dựng đường dây 500 kV Bắc Nam, với mục đích tri ân các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tham gia xây dựng công trình này. Tuy nhiên, ý tưởng này chưa được đơn vị triển khai.Công trình đường dây 500 kV Bắc Nam. Ảnh: EVNNPT

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung – đơn vị EVNNPT giao nhiệm vụ triển khai dự án, đã báo cáo và được tỉnh Gia Lai đồng ý cho xây dựng công trình trong khu vực quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai.

Cụm tượng sẽ cao 9 mét, bệ tượng cao 0,6 mét băng chất liệu đá xanh Thanh Hóa. Phía sau cụm tượng sẽ là phù điêu chạy dài 63 mét làm nền cho cụm tượng. Bên cạnh đó còn có hệ thống nhà đa năng gồm các gian tưởng niệm, tiếp khách, trưng bày. Sau khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.

Về số vốn dự kiến 108 tỷ đồng để xây dựng Đài vinh danh, lãnh đạo EVNNPT cho biết, nguồn tiền được lấy một phần từ Quỹ phúc lợi của tổng công ty và đóng góp của các tổ chức, cá nhân khác.

“Giá trị đầu tư của công trình phụ thuộc vào khả năng huy động kinh phí, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân. Việc huy động kinh phí đóng góp tới nay chưa thực hiện”, lãnh đạo EVNNPT khẳng định.

Công trình truyền tải điện 500 kV Bắc-Nam được thi công từ ngày 5/4/1992 đến 27/5/1994, lắp đặt 3.437 cột điện tháp sắt, kéo căng 1.487 km đường dây dẫn, vượt qua 14 tỉnh thành với địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi cao… Để hoàn thành công trình, 12.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều lực lượng đã tham gia xây dựng, trong đó 250 người đã tử nạn.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.