Eximbank bất ngờ thay Chủ tịch một tuần trước ngày đại hội

Bà Lương Thị Cẩm Tú ngồi ghế Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc từ ngày 22/3/2019.

Chiều tối 22/3, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bất ngờ đưa ra Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc. Cùng với đó, Eximbank bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT. 

Bà Tú sẽ thay ông Quốc giữ chức vụ cao nhất tại nhà băng này tại nhiệm kì 2015-2020, ngay ngày 22/3. Ông Quốc có trách nhiệm bàn giao các thủ tục theo quy định, việc bàn giao chậm nhất 5 ngày, kể từ ngày 22/3.

Eximbank bất ngờ thay Chủ tịch một tuần trước ngày đại hội - Ảnh 1.

Bà Lương Thị Cẩm Tú tại Đại hội cổ đông Eximbank 2018. Hiện tân Chủ tịch Eximbank đang nắm giữ gần 14 triệu cổ phiếu nhà băng này, tương đương tỉ lệ sở hữu 1,12%.

Bà Lương Thị Cẩm Tú, sinh năm 1980, là Thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà từng là Tổng giám đốc của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank). Tại Đại hội cổ đông của Eximbank tháng 4/2018, bà Tú được bầu vào Hội đồng quản trị nhà băng này. Bà có 17 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo thông báo của ngân hàng, mặc dù thời gian gia nhập chưa lâu nhưng những đóng góp của bà Lương Thị Cẩm Tú đối với sự ổn định và phát triển của Eximbank trong thời gian qua là hết sức thiết thực và kịp thời.

Khi còn làm CEO ở Nam A Bank, bà Lương Thị Cẩm Tú cũng là CEO trẻ tuổi nhất ngành ngân hàng, và từng nhận giải thưởng Doanh nhân ASEAN tiêu biểu năm 2015.

Hiện bà Tú cũng đang nắm giữ gần 14 triệu cổ phiếu của Eximbank, tương đương tỉ lệ sở hữu 1,12%.

Cựu Chủ tịch Lê Minh Quốc sinh năm 1951, là cử nhân quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ. Tháng 12/2015, đại hội cổ đông bất thường của Eximbank đã bầu ông làm Thành viên HĐQT độc lập, và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Eximbank bất ngờ thay Chủ tịch một tuần trước ngày đại hội - Ảnh 2.

Nguồn: Trích và tính toán từ báo cáo tài chính của Eximbank.

Trước khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Quốc từng tham gia nhiều vị trí quản lí các ngân hàng trong nước và nước ngoài. Ông từng là Phó tổng giám đốc Ngân hàng BNP - Canada; Giám đốc phụ trách tài trợ thương mai vùng châu Á, Úc và Ấn Độ - Ngân hàng Banque Nationale de Paris - Pháp; Giám đốc phụ trách tài trợ thương mai vùng châu Á, Úc và Ấn Độ - Ngân hàng BNP Paribas - Singapore; Giám đốc điều hành Ngân hàng BNP Paribas - Đài Loan; Tổng giám đốc Ngân hàng BNP Paribas - Việt Nam; Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Phương Đông (OCB); Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Ba năm hoạt động dưới quyền Chủ tịch Lê Minh Quốc, Eximbank có kết quả kinh doanh mảng cốt lõi là tín dụng không tăng so với các năm liền trước đó.

Năm 2018, nhà băng thu về 3.207 tỉ đồng lãi thuần. Con số này năm 2017 là 3.082 tỉ đồng và 2016 chỉ đạt 2.668 tỉ đồng, Trong khi trước đó, năm 2015, mức thu nhập lãi thuần là 3.398 tỉ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhà băng mới chỉ xử lí được 1.900 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC. Kết thúc năm 2018, nợ xấu tại VAMC vẫn còn tới 3.351 tỉ đồng, chiếm 3,1% tổng dư nợ cho vay.

Theo dự kiến, ngày 26/4 tới, Eximbank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tòa tuyên Eximbank phải trả đủ 245 tỉ cho đại gia Chu Thị BìnhTòa tuyên Eximbank phải trả đủ 245 tỉ cho đại gia Chu Thị Bình Vì sao đã hoàn tất tạm ứng 245 tỉ đồng, đại gia Chu Thị Bình và Eximbank vẫn "dắt nhau" ra tòa?Vì sao đã hoàn tất tạm ứng 245 tỉ đồng, đại gia Chu Thị Bình và Eximbank vẫn 'dắt nhau' ra tòa? Nữ đại gia quyền lực lộ diện: "Phân chia quyền lực" ở Eximbank tới hồi kết?Nữ đại gia quyền lực lộ diện: 'Phân chia quyền lực' ở Eximbank tới hồi kết?
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.