Facebook đang tạo ra trợ lí ảo riêng, thách thức Google và Amazon

Theo XDA, Facebook được cho là đang âm thầm tạo ra một trợ lí ảo riêng, cạnh tranh trực tiếp với hai ông lớn là Google và Amazon.
Facebook đang tạo ra trợ lí ảo riêng, thách thức Google và Amazon - Ảnh 1.

Ảnh: XDA.

Trợ lí ảo, hướng đi mới cho các hãng công nghệ

Trong "cơn bão" về sự cố buôn bán dữ liệu người dùng, Facebook vẫn đang cố gắng để thu thập nhiều hơn nữa dữ liệu cá nhân từ lượng người sử dụng khổng lồ của mình.

Một trong những nỗ lực đó là tạo ra một trợ lí ảo để gắn chặt người dùng vào hệ sinh thái Facebook một cách toàn diện. Người dùng có thể dùng trợ lí ảo để tìm kiếm, sử dụng ứng dụng,…bằng giọng nói của mình.

Trả lời phỏng vấn của CNBC, một nhân viên Facebook tiết lộ rằng công ty này đang phát triển một trợ lí ảo AI, nhằm trang bị cho tai nghe Oculus VR và trên các thiết bị hiển thị thông minh khác.

Cũng theo người này, Facebook đã liên lạc với một trong những nhà sản xuất loa thông minh để nỗ lực đem trợ lí ảo của mình lên thiết bị này. Trong quá khứ, Facebook đã từng có kinh nghiệm trong việc phát triển trợ lí ảo.

Tính năng gợi ý dựa theo ngữ cảnh và thời gian thực, được kí hiệu "M" đã được Facebook bổ sung cho ứng dụng Messenger vào năm 2015. Tuy nhiên, nó đã bị khai tử vào năm ngoái vì lí do không phát huy hết tác dụng như những gì Facebook mong muốn.

Hiện tại, lĩnh vực trợ lí ảo đang rất phát triển và là một món mồi ngon cho các công ty công nghệ với dự báo tiềm năng phát triển có thể lên tới 40% mỗi năm. Với kinh nghiệm vốn có của mình, nhiều người dự đoán rằng, Facebook sẽ nhập cuộc chơi một cách dễ dàng.

Trong một bình luận chính thức, Facebook nói rằng, trợ lí ảo AI của hãng có thể làm việc trên các thiết bị gia đình, các sản phẩm AR/VR hoặc một vài thiết bị nữa sẽ có trong tương lai.

Tuy nhiên, bước chân vào lĩnh vực này, Facebook sẽ phải cạnh tranh với hai ông lớn là Amazon Alexa và Google Assistant hiện chiếm 97% thị trường loa thông minh kết hợp.

Các chuyên gia công nghệ cho biết, các dữ liệu mà trợ lí ảo của Facebook thu thập được chắc chắn sẽ giúp họ tối ưu các quảng cáo hơn. Hội nghị nhà phát triển Facebook, viết tắt là F8 sẽ diễn ra thường niên vào 30/4 sẽ hé lộ nhiều hơn về dự án và tham vọng này của Facebook.

Trong một động thái khác, để kiểm soát người dùng với hệ sinh thái của mình, Facebook đang thử nghiệm tính năng cho phép người dùng chuyển tiền qua ứng dụng WhatsApp hay Facebook Messenger.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.