Foxconn chi 7 tỷ USD xây nhà máy tại Mỹ, iPhone Made in USA đã ở rất gần

Rất có thể trong những năm tới đây, chúng ta sẽ được cầm những chiếc iPhone Made in USA thay vì Made in China. Giá của chúng tất nhiên sẽ không hề rẻ.

Trong đợt tiếp xúc gần đây với báo chí, ông Terry Gou – Chủ tịch Foxconn đã tiết lộ thông tin về một quyết định mang tính cách mạng sắp tới của Foxconn. Quyết định này liên quan đến việc xây dựng những nhà máy có quy mô lớn ngay trên đất Mỹ. Đây là một điều khá điên rồ bởi từ trước đến nay thế mạnh lớn nhất của Foxconn nằm ở việc tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ tại các nhà máy ở Trung Quốc.

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan

Tiết lộ từ trang Nikkei Asia cho thấy nhiều khả năng sẽ có một nhà máy sản xuất màn hình mang thương hiệu Foxconn được xây dựng tại Mỹ dưới thời tổng thống Donal Trump. Số tiền mà Foxconn dự định đầu tư cho cụm nhà máy mới của mình tại Mỹ là khoảng 7 tỷ USD. Khi được hoàn thành, dự án này có thể cung cấp việc làm cho khoảng 30.000 – 50.000 lao động bản xứ.

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan

Dự án này không chỉ có sự tham gia của một mình Foxconn mà đứng bên cạnh đó còn có sự góp vốn của chính Apple. Theo giải thích của Terry Gou, nhu cầu về màn hình lớn ngày càng tăng cao, do đó công ty này đã nghĩ đến giải pháp xây dựng các nhà máy sản xuất màn hình ngay trong lòng nước Mỹ thay vì việc phải xuất khẩu chúng từ các nhà máy ở Trung Quốc. Terry Gou cũng cho biết Apple sẵn sàng đầu tư vào hệ thống sản xuất mới của họ vì nó giải quyết chính những gì mà hãng này đang cần.

Bên cạnh nhà máy sản xuất màn hình, Foxconn đang có dự định về một nhà máy đúc khác ở bang Pensylvania (Hoa Kỳ). Đó là chưa kể tới các dự án khác tại Canada nằm dưới sự quản lý của những công ty con thuộc tập đoàn Foxconn. Rõ ràng, đang có những xu hướng dịch chuyển mới của các công ty chuyên sản xuất và gia công sau khi tống thống Donal Trump chính thức nắm quyền.

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan

Theo người đứng đầu Foxconn, thế giới sẽ khó tránh khỏi sự bảo hộ của nước Mỹ dưới thời Donal Trump. Vậy nên việc di dời các cơ sở sản xuất vào trong lòng nước Mỹ nhằm tránh các loại thuế đánh vào hàng hoá của họ trong thời gian tới là điều đã được tính đến. Vấn đề giờ đây nằm ở việc, người Mỹ có chấp nhận trả giá cao hơn để mua những món hàng được sản xuất ngay trên đất nước mình.

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan iPhone sắp được Apple sản xuất ở Ấn Độ, giá tốt hơn

Với những ưu đãi dự kiến từ phía chính phủ Ấn Độ, iPhone "made in India" sẽ có mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều ...

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan Tin nhắn có 3 ký tự này khiến iPhone treo hoàn toàn

Rất may mắn, lỗi này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phiên bản iOS mới nhất.

foxconn chi 7 ty usd xay nha may tai my iphone made in usa da o rat gan iPhone sẽ tăng giá gấp đôi nếu sản xuất tại Mỹ

Các chuyên gia tính toán, nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ như yêu cầu của ông Trump, chúng sẽ tăng giá gấp đôi, kèm ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.