Gần 1.600 nhà thuốc ở Sài Gòn sắp bị đóng cửa

Sở Y Tế TP HCM cho biết sắp tới sẽ có gần 1.600 nhà thuốc trên địa bàn bị đóng cửa, do chưa kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia. Việc kết nối giúp cơ quan chức năng quản lí nguồn gốc, xuất xứ các loại thuốc được bán ra thị trường.

Gần 1.600 nhà thuốc chưa kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia, sẽ bị đóng cửa

Đại diện Sở Y Tế TP HCM cho biết đến đầu tháng 4, tức quá thời gian quy định về việc các nhà thuốc phải sử dụng phần mềm kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia, nhưng có đến gần 1.600 nhà thuốc chưa thực hiện qui định này.

Theo Đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020" của Bộ Y Tế, từ ngày 1/4, toàn bộ nhà thuốc phải sử dụng phần mềm kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia. Nếu các cơ sở bán lẻ thuốc không kết nối được thì phải dừng việc buôn bán thuốc.

Gần 1.600 nhà thuốc ở Sài Gòn sắp bị đóng cửa  - Ảnh 1.

Gần 1.600 nhà thuốc tại TP HCM sẽ bị đóng cửa do chưa kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia. (Ảnh minh họa).

Mục đích của đề án khi bắt buộc các nhà thuốc phải kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia nhằm giúp người tiêu dùng an toàn hơn khi mua thuốc.

Nguyên nhân là hệ thống này sẽ quản lí nguồn gốc, xuất xứ các loại thuốc, kiểm soát chặt việc kê đơn thuốc và bán kháng sinh. Khi các nhà thuốc kết nối với Bộ Y Tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lí sẽ có đầy đủ thông tin, tránh được thuốc không có nguồn gốc xuất xứ đi vào trong hệ thống.

TP HCM là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện đề án. Vì vậy, gần 1.600 nhà thuốc chưa kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia sẽ bị đóng cửa trong thời gian tới.

TP HCM có 4.700 nhà thuốc đảm 

Theo Sở Y Tế TP HCM, sau ngày 31/3, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra, thực hiện quyết liệt việc đóng cửa các nhà thuốc chưa chấp hành nghiêm kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Đồng thời, xem xét việc ngưng kinh doanh từng cơ sở.

Đại diện Sở Y Tế TP HCM cũng cho biết thêm nếu trong quá trình kiểm tra, các nhà thuốc đưa ra lí do như khó khăn tài chính, thời gian gấp rút thì sẽ không được xem xét vì không chính đáng.

Đầu năm nay, Sở đã tập huấn nhiều đợt giúp các cơ sở nhà thuốc nắm rõ chủ trương, đồng thời, đã cung cấp thông tin về 37 công ty tham gia cung cấp phần mềm. Theo Sở Y Tế TP HCM, việc kết nối online khá thuận tiện, nhanh chóng, chỉ trong một giờ đồng hồ là có thể kết nối

Tuy nhiên, trường hợp do trục trặc từ nhà cung cấp phần mềm hoặc trong việc kết nối dữ liệu xuất - nhập sẽ được cho thêm thời gian tháo gỡ.

Việc đóng cửa các nhà thuốc trên sẽ không ảnh hưởng đến việc cung ứng thuốc cho người dân. Vì thành phố có hơn 4.700 nhà thuốc đã thực hiện kết nối dữ liệu, đủ năng lực phân phối thuốc cho người dân.

Theo thông tin từ Sở Y Tế Hà Nội, đến ngày 3/4, đã có 76,6% cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn kết nối vào hệ thống dữ liệu dược quốc gia, đạt tỉ lệ cao nhất là hệ thống nhà thuốc với 99% và quầy thuốc đạt 67,7%.

Việc kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc được đánh giá cơ bản đạt tiến độ nhưng tại một số huyện, việc thực hiện kết nối quầy thuốc tư nhân còn chậm. Một số cơ sở đã thực hiện kết nối liên thông nhưng chưa cập nhật đầy đủ, thường xuyên dữ liệu hoạt động quản lí kinh doanh thuốc.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.