Gần 20 nghìn tấn thực phẩm bẩn, hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu bị thu giữ ba tháng đầu năm 2019

Trong ba tháng đầu năm 2019, hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mạo, kém chất lượng cùng hàng tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc đã bị Cục quản lí thị trường (QLTT) các tỉnh điều tra, thu giữ và tiêu hủy.

Thực phẩm bẩn vẫn là vấn nạn nhức nhối

Gần 20 nghìn tấn thực phẩm bẩn, hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu bị thu giữ ba tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Thực phẩm bẩn vẫn là vấn nạn nhức nhối. (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Trong ba tháng đầu năm 2019, hàng chục vụ xử lí, bắt giữ những vụ vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm bẩn diễn ra trên khắp cả nước. Cơ quan chức năng đã thu giữ và tiêu hủy hàng chục tấn thực phẩm không an toàn trước khi nó được tuồn ra ngoài thị trường tiêu thụ. 

Ngày 8/1/2019, trong khi tuần tra kiểm soát, cục QLTT tỉnh Lào Cai phát hiện lô hàng thực phẩm gồm cánh gà, chân giò lợn, chả cá, tôm…đông lạnh, đựng trong các bao tải in chữ nước ngoài, có tổng trọng lượng 700 kg.

Khi phát hiện tổ công tác, những người buôn lậu đã bỏ chạy. Số hàng thực phẩm "bẩn" nói trên được nhập lậu từ Hà Khẩu (Trung Quốc) vận chuyển trái phép qua sông Hồng để đưa vào nội địa bán kiếm lời.

Ngày 17/1, cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một xe đang vận chuyển sản phẩm động vật mà không có giấy kiểm dịch sản phẩm động vật, vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ theo quy định.

Trên xe có 1.700 kg da lợn đã bốc mùi hôi thối. Cũng trong tháng 1/2019. QLTT Thanh Hóa đã bắt giữ một đối tượng đang đưa đi tiêu thụ 7 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.

Trong tháng 3/2019, QLTT Vĩnh Long đã phát hiện một xe tải chứa 15 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: đầu cá hồi, cá sapa, cánh gà, đùi gà,... Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai nhận đang trên đường vận chuyển từ TP HCM về tỉnh An Giang tiêu thụ.

Ngoài ra, cục QLTT Hà Nội vào ngày 1/3 đã kiểm tra một cơ sở chuyên tập kết buôn bán số lượng lớn nội tạng không đảm bảo vệ sinh nằm sâu trong ngõ ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn một tấn nội tạng bẩn gồm trứng gà và trực tràng…được ướp lạnh bằng đá, nhưng vẫn có hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, không có nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ và tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định pháp luật.

Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, cục QLTT các tỉnh đã phát hiện và thu giữ gần 20 tấn thực phẩm bẩn các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nếu số thực phẩm bẩn này trót lọt sẽ len lỏi vào mâm cơm của mỗi gia đình thì tác hại sẽ lớn đến chừng nào. Dù các năm vừa qua, những vụ việc vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm bẩn đã bị pháp luật nghiêm trị thế nhưng vấn nạn này vẫn còn nhức nhối và hoạt động ngày một tinh vi hơn.

Mỹ phẩm giả, kém chất lượng tràn lan

Gần 20 nghìn tấn thực phẩm bẩn, hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu bị thu giữ ba tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Mỹ phẩm giả, kém chất lượng tràn lan. (Ảnh: VietnamFinance).

Ngay trong đầu năm 2019, cục QLTT Hải Phòng đã thu giữ một tấn mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Ngọc Châu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Số mỹ phẩm bị thu giữ gồm 32 loại với 15.035 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại như: dầu xả, sáp, nhuộm tóc, kem massage… mang các thương hiệu nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Italy, Mỹ, Hàn Quốc.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 600 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng khai báo, số mỹ phẩm này trước đó đã bị đưa đưa vào thị trường từ tháng 11/2018 để phục vụ bán Tết Kỷ Hợi 2019.

Tháng 1/2019, QLTT TP Hồ Chí Minh tiến hành thu giữ hàng chục ngàn thùng mỹ phẩm và gần 60.000 sản phẩm mỹ phẩm khác như nước hoa, sữa tắm, kem sữa dưỡng thể, kem dưỡng da tay các loại được dán "mác" những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino…không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Rượu giả, thuốc lá lậu hoành hành

Trong ba tháng đầu năm, Tổng cục quản lí thị trường cũng đa thu giữ và tiêu hủy hơn 21.000 chai rượu, nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng minh mang mác rượu ngoại đang được đưa đi các tiêu thụ tại các tỉnh như: Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng,…

Cùng với đó, thuốc lá lậu vãn hoành hành tại các tỉnh phía Nam với gần 22.000 bao thuốc lá lậu đã bị thu giữ kể từ đầu năm đến nay. Tất cả số hàng đã bị tiêu hủy theo đúng luật định. Vụ việc nhức nhối này xảy ra chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và địa bàn TP. HCM.

Thuốc giả xuất hiện ngày càng nhiều

Gần 20 nghìn tấn thực phẩm bẩn, hàng trăm nghìn sản phẩm nhập lậu bị thu giữ ba tháng đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Thuốc giả xuất hiện ngày càng nhiều. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trước những nguồn lợi nhuận to lớn từ việc kinh doanh thuốc giả, mặc dù đã được các cơ quản chức năng siết chặt quản lí nhưng vấn nạn này vẫn còn tồn tại và ngày càng đi vào hoạt động tinh vi hơn.

Ngày 12/1/2019, cục QLTT Hà Nội đã thu giữ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ rõ ràng tại một kho hàng thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lô hàng bị thu giữ gồm các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc như: 4.499 lọ dầu xoa bóp loại 100 ml có chữ Antiphlamine, 5.590 viên An cung ngưu hoàng hoàn nhãn hiệu Kwangdong, và 31.990 viên Ngưu hoàng thanh tâm hoàn nhãn hiệu Tongren.

Ngoài ra, trong tháng 3, QLTT Hà Nội cũng đã tịch thu một lô hàng gồm 7 tấn nguyên liệu thuốc bắc gồm có 19 vị thuốc bắc như táo mèo, nhân trần, quy nhật, kim tiền, xa sâm, hoa nhài, sài đất, kinh giới, trạch tả, lá sen, quế chi, xạ đen...

Lô hàng trên thuộc sở hữu của một hiệu thuốc bắc quận Hà Đông, Hà Nội. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.