Gần 80 nữ tù nhân nhập viện do nghi ngộ độc thức ăn

Ngày 20/7, gần 80 nữ tù nhân trong một trại giam tại thành phố Mumbai của Ấn Độ đã phải nhập viện do nghi bị ngộ độc thức ăn.

Những tù nhân tại trại giam Byculla đã được đưa tới bệnh viện J.J khi họ có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy chỉ một vài giờ sau bữa ăn sáng.

Bệnh viện này xác nhận đã tiếp nhận 78 tù nhân bị ngộ độc và không ai trong số này rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện nhà chức trách Ấn Độ đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 tháng qua xảy ra vụ nghi ngộ độc thức ăn tại nhà tù.

Trong vụ việc đầu tiên hồi tháng 5 năm nay, 2 tù nhân đã tử vong và hơn 50 tù nhân khác phải nhập việc vì triệu chứng tiêu chảy do thực phẩm đáng ngờ hoặc nước uống có thể đã nhiễm độc tại bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.

gan 80 nu tu nhan nhap vien do nghi ngo doc thuc an Hà Tĩnh: Cả gia đình ngộ độc, đi cấp cứu vì ăn nấm lạ

Sau khi ăn nấm độc, bốn người trong một gia đình ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị ngộ độc, phải vào viện cấp cứu.

gan 80 nu tu nhan nhap vien do nghi ngo doc thuc an Thuốc trị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn

Ngộ độc thực phẩm (NĐTP) là bệnh thường xảy ra trong mùa hè. Có khoảng 70% số các trường hợp bị NĐTP là do vi ...

gan 80 nu tu nhan nhap vien do nghi ngo doc thuc an Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tuyệt đối không ăn so biển kẻo mất mạng

Cục An toàn thực phẩm cho hay, hiện nhiều người do chưa phân biệt được con so và con sam biển nên đã sử dụng ...

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.