Gần 900 triệu USD vốn ngoại chảy về Hải Dương từ đầu quý IV

Trong tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12, các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương đã thu hút thêm 887 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm trên 72% tổng vốn FDI thu hút cả năm 2023.

Một khu công nghiệp ở Hải Dương (Ảnh: Báo Hải Dương).

Theo Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương, mới đây, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết trong tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12, các khu công nghiệp tại địa phương đã thu hút thêm 887 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

Số vốn FDI thu hút trong 2,5 tháng trên chiếm trên 72% tổng vốn FDI thu hút cả năm 2023. Trong đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án mới với tổng vốn đầu tư khoảng 763 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 10 lượt dự án, với số vốn tăng thêm trên 106 triệu USD.

Trong số các dự án mới có Nhà máy sản xuất của Công ty hữu hạn Tập đoàn Deli (Trung Quốc) tại khu công nghiệp Đại An mở rộng, tổng mức đầu tư đăng ký 270 triệu USD; dự án của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet (Trung Quốc) tại khu công nghiệp Cộng Hòa, tổng vốn đăng ký 120 triệu USD; một số dự án đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Đức… đầu tư vào khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền. 

Tỉnh Hải Dương hiện đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 21 khu công nghiệp và 3 khu công nghiệp mở rộng, với tổng diện tích khoảng 4.508 ha. Trong đó, đã có 17 khu công nghiệp được thành lập; 12 khu công nghiệp đã triển khai đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh, với tổng diện tích quy hoạch là 1.650 ha. 

Trước đó, địa phương này thông tin tính đến quý III, các KCN trong tỉnh đã thu hút 265 dự án FDI thứ cấp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 5,17 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy trung bình các KCN đạt khoảng 80% diện tích. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.