Hà Nội gấp rút làm đường phục vụ giải đua F1 năm 2020

Các đơn vị liên quan đang gấp rút giải phóng mặt bằng để làm đường đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội. Theo qui hoạch được UBND TP Hà Nội đưa ra, đường đua F1 sẽ có chiều dài hơn 5,5km với 1,5km được đầu tư xây dựng mới.

Toàn cảnh công trường GPMB làm đường đua F1.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1 - Grand Prix Hà Nội (đường đau F1) tỉ lệ 1/500 trên diện tích hơn 88 ha thuộc địa giới hành chính các phường gồm Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Phú Đô (quận Nam Từ Liêm).

Được biết, phía đông của trường đua F1 là trục đường Lê Quang Đạo, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Cung Hữu nghị Việt - Trung. Phía tây bắc của trường đua giám Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao, đường Tân Mỹ. Phía nam giáp khu vực dân cư Phú Đô và tây nam giáp sông Nhuệ.

DJI_0173
DJI_0173
DJI_0164
DJI_0164
DJI_0157
DJI_0157
DJI_0144
DJI_0144

Mặt bằng xây dựng trường đua F1 tại Hà Nội đang được giải phóng. Trong đó, khu đất được qui hoạch làm nơi tổ chức sự kiện vẫn đang là bãi đỗ xe, chưa GPMB.

Theo qui hoạch được UBND TP Hà Nội đưa ra, đường đua F1 sẽ có chiều dài hơn 5,5km với 1,5km được đầu tư xây dựng mới.

Các khu như Sân vận động quốc gia, quảng trường trước sân vận động, học viện golf, Bưu điện Từ Liêm... sẽ được giữ nguyên.

Các khu xây dựng mới gồm bãi đỗ trực thăng, các đường đua, trung tâm điều hành, khán đài, khu vực chung, khu vực hỗ trợ, khu vực tổ chức sự kiện, trung tâm y tế, kho, bãi đỗ xe cho các đội đua, khán đài...

Khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình, cạnh Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang tiến hành giải tỏa.

Hà Nội gấp rút làm đường phục vụ giải đua F1 năm 2020 - Ảnh 4.

BaGiải đua xe F1 dự kiến tổ chức đường đua quanh Hồ Gươm. Sau khi lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Hà Nội đề xuất mở đường đua tại Mỹ Đình. Đây được cho là phương án tối ưu. (Nguồn ảnh: Google).

Tháng 11/2018, Hà Nội công bố việc đăng cai tổ chức giải đua F1 sau nhiều năm đàm phán. Được biết, giải đua này sẽ tổ chức vào tháng 4/2020.

Để tổ chức giải đua F1, TP Hà Nội phải đáp ứng đủ các điều kiện như hạ tầng giao thông, sân bay, khách sạn, dịch vụ vận chuyển hàng hóa... phục vụ giải đua.

Được biết, sau Malaysia và Singapore, Việt Nam là quốc gia thứ 3 tại Đông Nam Á đăng cai tổ chức giải đua này.

Hiện tại, rất nhiều máy cẩu, máy ủi... đang được huy động san lấp các diện tích phục vụ việc xây dựng đường đua F1 và các công trình phụ trợ.

IMG_3362
IMG_3362
IMG_3367
IMG_3367
IMG_3386
IMG_3386
IMG_3390
IMG_3390

Cảnh tấp nập trên công trường GPMB phục vụ làm đường đua.

Khu vực bãi cỏ cạnh khán đài D của sân vận động Mỹ Đình đang được san lấp. Các quả bóng xích hiện vẫn còn ở khu vực này.

IMG_3382
IMG_3382
IMG_3388
IMG_3388

Bê tông bị cào bóc và dọn dẹp.

Công tác đo đạc cũng đang được tiến hành.

DJI_0144
DJI_0144
IMG_3407
IMG_3407

Khu vực bãi đỗ xe hiện mới chỉ giải phóng mặt bằng một phần.

Khu vực giải phóng mặt bằng làm đường đua F1 thu hút nhiều người buôn đồng nát đến tìm, nhặt phế liệu.

Hà Nội gấp rút làm đường phục vụ giải đua F1 năm 2020 - Ảnh 12.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, TP đã kí hợp đồng tổ chức giải F1 tại Hà Nội trong thời gian 10 năm và sẽ gia hạn vào năm thứ 8.=

Tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, đua chó, đua F1Tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, đua chó, đua F1 Hà Nội xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển giao tài sản công để phục vụ giải đua F1Hà Nội xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển giao tài sản công để phục vụ giải đua F1 Tỉ phú làng đua xe F1 kiện cựu con rể vì khoản nợ 89.000 bảng AnhTỉ phú làng đua xe F1 kiện cựu con rể vì khoản nợ 89.000 bảng Anh