Giá heo hơi hôm nay ngày 18/4 tại Trung Quốc: Đang trên đà giảm

Giá heo hơi hôm nay 18/4 tại Trung Quốc đang là 14.73 nhân dân tệ/kg (51.000 đồng/kg).

Giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc

Giá heo hơi hôm nay 18/4 tại Trung Quốc đang giữ mức trung bình 14.73 nhân dân tệ/kg (51.000 đồng/kg), giảm 0.5 nhân dân tệ/kg so với giá heo hơi bình quân của ngày hôm qua, so với tuần trước giảm 0.42 nhân dân tệ/kg.

Giá heo hơi tại Thượng Hải, Tân Cương, Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân ghi nhận tăng so với ngày hôm qua, các tỉnh thành và khu vực còn lại giữ nguyên mức giá bình quân hoặc giảm nhẹ. Biên độ tăng từ 0.06-0.5 nhân dân tệ/kg, biên độ giảm dao động từ 0.03-0.62 nhân dân tệ/kg.

Giá heo hơi hôm nay ngày 18/4 tại Trung Quốc: Đang trên đà giảm - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay ngày 18/4 tại Trung Quốc: Giá heo hơi vẫn đang trên đà giảm.

Giá heo hơi bình quân cao nhất Trung Quốc hôm nay được ghi nhận tại tỉnh Chiết Giang là 16.53 nhân dân tệ/kg (57.300 đồng/kg). Giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận tại Tân Cương là 11.39 nhân dân tệ/kg (39.500 đồng/kg).

Giá heo tiếp tục lao dốc tại Trung Quốc khiến người chăn nuôi không muốn bán ra ở mức giá thấp, nhưng tình trạng bán tháo tiếp tục lan rộng khiến giá giảm sâu hơn.

Giá heo hơi tại Trung Quốc thời gian gần đây liên tục bấp bênh là do dịch tả heo châu Phi bùng phát sớm tại phía Bắc Trung Quốc và ngày càng trở nên nghiêm trọng, và nguồn cung dồi dào hơn ở phía Nam của quốc gia này, cùng với đó là chính sách điều chỉnh khiến giá heo hơi tiếp tục biến động.

Việc giá heo liên tục giảm những ngày gần đây khiến cho nhiều nông dân tại trung Quốc không muốn xuất chuồng với mức giá hiện tại.

Ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, việc buôn bán dường như đang nguội lạnh vì thịt heo thành phẩm không còn được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ nhiều như trước.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.