Giá heo hơi tại chợ đầu tăng vọt lên 60.000 đồng/kg, heo mảnh nhảy lên 75.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại chợ Bình Điền (TP HCM) đã đạt mốc 60.000 đồng/kg trong hôm nay. Đặc biệt, giá heo mảnh loại 1 tại chợ Hốc Môn nhảy vọt lên 75.000 đồng/kg.

Giá thịt heo hôm nay tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP HCM) và chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP HCM) cùng nhảy vọt trước tình hình giá tại các vùng nuôi lớn liên tục biến động những ngày qua.

Cụ thể, giá heo thị tại chợ Bình Điền ngày 7/10 đã lên mốc 60.000 đồng/kg.

Tại chợ Hốc Môn, giá thịt heo hôm nay cũng tăng mạnh. Heo mảnh loại 1 đang được bán với giá 75.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 có giá 68.000 đồng/kg.

Giá thịt heo hơi loại 1 và loại 2, nguồn hàng từ công ty chăn nuôi heo CP lần lượt là 52.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 8/10: Sốt trên cả nước, giá đạt kỉ lục 60.000 đồng/kg

tien_phong_heo_uyen_phuong_1__jfgd

Giá heo hơi tại chợ đầu mối Bình Điền đã lên 60.000 đồng/kg. (Ảnh: Tiền Phong).

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng 2.000 đồng/kg ở một số vùng thuộc Đông Nam Bộ, đạt đỉnh 47.000 đồng/kg. Tại miền Tây, Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh là 3 địa phương có mức giá heo hơi ngày 7/10 cao nhất, đạt 45.000 đồng/kg.

Trong khi giá tại miền Bắc và miền Nam gần đây liên tục biến động theo chiều hường tăng thì tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi lại tương đối ổn định. Hiện mức giá 47.000 đồng/kg là mức cao nhất của vùng, ghi nhận được tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức giá cao50.000- 52.000 đồng/kg. Hưng Yên hiện vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với giá heo hơi chạm đỉnh 52.000 đồng/kg.

Đây là mức tăng cao nhất đối với heo hơi từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Trước đó, nhiều chuyên gia trong ngành chăn nuôi dự báo mức giá này có thể xảy ra vào dịp cuối năm nay.

anhngocduong_zvig

Từ đây đến Tết Nguyên đán 2020, giá heo hơi sẽ còn tăng. (Ảnh: Thanh Niên).

Giá do Công ty CP miền Bắc niêm yết cũng đã điều chỉnh lên mức 56.500 đồng/kg.

Nhiều thông tin từ trại nuôi cho rằng sau thời gian bị siết chặt, thương lái rỉ nhau thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa cho việc mua heo sống theo đường tiểu ngạch. Thương lái bắt đầu thu mua heo hơi xuất sang Trung Quốc vì lúc này giá heo ở Trung Quốc đang cao gấp đôi giá heo Việt Nam.

Tại buổi họp quý III của Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Việt cho biết nguồn cung thịt heo cuối năm sẽ thiếu hụt khoảng 3-4%, tương ứng 200.000 tấn thịt.

Để khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiềm chế dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng; thúc đẩy sản xuất, nhất là trong chăn nuôi để giảm giá thực phẩm, góp phần ổn định giá cả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần cẩn trọng hơn trong chỉ đạo tổ chức sản xuất và cung ứng thịt heo ra thị trường. Phó Thủ tướng lưu ý nguồn cung thịt heo tại các nước láng giềng đang thiếu hụt, việc gom hàng ở Việt Nam bắt đầu gia tăng. Do đó, Bộ cần tính kĩ cung cầu từng tháng, chứ không "áng chừng" tương đối.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp phải phối hợp với Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung, tránh chuyện tăng đột xuất nhu cầu thị heo từ nay tới Tết Nguyên đán.

Vào giữa năm 2019, Công ty nghiên cứu Ipsos Business Consulting dự báo nguồn cung thịt heo Việt Nam giai đoạn cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, tức trước Tết Nguyên đán, có thể thiếu đến 500.000 tấn, tương đương 20% nhu cầu.

Theo thống kê mới nhất của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), hiện đã có 7.459 xã thuộc 639 huyện khắp cả nước bị dịch tả. Tổng số heo bị tiêu hủy gần 5 triệu con, chiếm 18,5% tổng đàn heo cả nước, trong đó, đàn nái là 3,2 triệu con, giảm 20%.Tương ứng số heo bị tiêu hủy là 280.000 tấn, chiếm 7% tổng trọng lượng thịt heo của cả nước. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.