Gia Lai: Hiệu trưởng chiếm đoạt tiền hỗ trợ học sinh

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình vị hiệu trưởng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ của học sinh bán trú.
gia lai hieu truong chiem doat hang tram trieu dong tien ho tro hoc sinh
Vị hiệu trưởng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh.

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt mức án 9 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Khải (36 tuổi, trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của VKS, từ năm học 2013 - 2016, Trần Quốc Khải giữ chức hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát. Tại đây, Khải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hơn 171 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú.

Cụ thể, năm học 2013 - 2014, số tiền chi trả cho học sinh bán trú là hơn 80 triệu đồng, nhưng Khải chỉ chi 45 triệu và giữ lại 35 triệu. Đến năm 2014 -2015, số tiền phải cấp cho các em là hơn 221 triệu đồng, nhưng vị hiệu trưởng chỉ cấp 98 triệu, còn 123 triệu dùng cho mục đích cá nhân.

Tiếp đến năm học 2015 - 2016, mặc dù trong trường có 6 em học sinh nghỉ học từ đầu năm, nhưng vị hiệu trưởng vẫn cho lập danh sách khống để chiếm đoạt số tiền hơn 13 triệu đồng.

Ngay sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Khải đã đem hơn 71 triệu đồng trả lại cho 34 em học sinh và giao nộp hơn 100 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

gia lai hieu truong chiem doat hang tram trieu dong tien ho tro hoc sinh Hiếp dâm con gái riêng của vợ, người đàn ông lãnh 17 năm tù

Lợi dụng chở con gái riêng của vợ đi trả gạo, Bảy đã nổi máu yêu râu xanh và thực hiện hành vi hiếp dâm ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.