Giá nhà tại Anh sẽ giảm khoảng 15% vào giữa năm 2024

Các nhà kinh tế thuộc ngân hàng Nomura của Nhật Bản nhận định giá nhà tại Anh trên đà giảm khoảng 15% vào giữa năm 2024, mức giảm mạnh hơn so với các dự báo khác.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu đảo chiều, sau khi đại dịch Covid-19 và việc miễn giảm thuế đã khiến giá nhà tăng 29%.

Các khoản vay thế chấp đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khi lãi suất chạm mức cao kỷ lục mới trong 15 năm.

Nomura nhận định giá nhà có thể cần giảm khoảng 10 - 20% so với mức đỉnh đạt được vào năm ngoái để tỷ lệ thanh toán lãi suất hàng tháng và thu nhập quay về mức bình thường.

Các nhà kinh tế của Nomura là George Buckley, Andrzej Szczepaniak và George Moran, cho rằng mức giảm dự báo trung bình là 15% vào giữa năm 2024, mạnh hơn so với dự báo của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cũng như Văn phòng Trách nhiệm ngân sách.

Theo gần 100 nhà phân tích thị trường nhà ở tham gia khảo sát của Reuters trong tháng trước, giá nhà tại hầu hết các thị trường bất động sản lớn sẽ giảm trong năm 2023.

Giá nhà tại Anh được dự báo giảm 4,7% trong năm 2023 và giảm 10% từ mức đỉnh xuống mức đáy.

Nomura cho rằng giá nhà giảm sẽ có tác động đến chính sách tiền tệ của BoE.

Theo các nhà kinh tế của Nomura, thị trường nhà ở yếu hơn có thể sẽ đưa đến sự điều chỉnh của BoE hướng tới việc sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách và bắt đầu nới lỏng vào năm 2024.

Nomura dự báo lãi suất tại Anh sẽ đạt đỉnh 4,25% trong năm nay, tăng so với mức 3,5% hiện nay, trước khi giảm xuống khoảng 3,5% trong năm tới.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.