Giá xăng dầu hôm nay 5/3: Tạm thời giảm nhẹ chờ quyết định từ OPEC

Giá xăng dầu hôm nay 5/3 tạm thời giảm nhẹ trên thị trường để chờ đợi những cú hích từ OPEC cho đến cuối tuần.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 5/3, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 4): 48,11 USD/thùng - gần như không đổi 

- Giá dầu Brent (giao tháng 4): 52,66 USD/thùng - giảm 60 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4): 34.780 JPY/thùng - tăng 310 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 6/3

Giá xăng dầu hôm nay 5/3: Tạm thời giảm nhẹ, dự báo tăng cao  - Ảnh 1.

Động thái giảm lãi suất bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giúp cho thị trường xăng dầu quay đầu đi lên. 

Đây là lần đầu tiên Fed hạ lãi suất khẩn cấp kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 mà không đợi đến kì họp. Quyết định trên được Fed công bố khi thị trường chứng khoán và tài chính Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động rất dữ dội theo cả hai chiều tăng giảm, mà bất kì thông tin nào dù là nhỏ nhất dường như cũng có thể khiến thị trường thay đổi chóng mặt.

Những nỗ lực cứu giá nhiên liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng mang lại cho thị trường những sự ổn định. Mặc dù trong phiên, giá xăng dầu có giảm nhẹ nhưng đà đi xuống chậm hơn trước, và nhiều khả năng sẽ quay đầu lên về cuối tuần. 

OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đề nghị cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày. Khuyến nghị này có nghĩa là Nga và Saudi Arabia – hai nước sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+, tiến gần hơn đến 1 thỏa thuận nhằm hỗ trợ giá.

Do vậy, sản lượng dầu cắt giảm sẽ tăng lên 2,1 triệu thùng/ngày (BPD) bao gồm 1,7 triệu BPD trong các hạn chế bởi OPEC+, và sự cắt giảm tự nguyện khác bởi Saudi Arabia – nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Morgan Stanley cắt giảm dự báo giá dầu Brent trong quý II/2020 xuống 55 USD/thùng và triển vọng dầu WTI xuống 50 USD/thùng, do dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ tiến gần hơn tới bằng 0 và nhu cầu ngoài Trung Quốc có thể chậm hơn do virus corona.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.