Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Chờ OPEC, nhiên liệu tạm sụt nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 6/3 có xu hướng đi xuống, khi đang chờ đợi những tín hiệu từ OPEC về việc cắt giảm sản lượng.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 6/3, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 4): 46,61 USD/thùng - giảm 1.72 USD

- Giá dầu Brent (giao tháng 4): 50,79 USD/thùng - giảm 1,87 USD

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4): 33.790 JPY/thùng - giảm 1.000 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 7/3

Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Chờ OPEC, nhiên liệu tạm sụt nhẹ  - Ảnh 1.

Giá dầu vào thời điểm hiện tại xu hướng giảm khi OPEC+ bước vào kì họp diễn ra trong 2 ngày (5 và 6/3), với nội dung đáng chú ý là xem xét việc duy trì cắt giảm sản lượng và có thể giảm thêm 600.000 thùng/ngày.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, OPEC đã cắt giảm sản lượng 600.000 thùng mỗi ngày do nhu cầu của Trung Quốc giảm vì dịch Covid-19

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya thuộc công ty môi giới OANDA cho biết: “Nếu OPEC+ giải quyết vấn đề gì đó giữa yêu cầu không thay đổi việc cắt giảm của Nga và mục tiêu 1,5 triệu thùng/ngày của Saudi, điều này sẽ không hỗ trợ giá”.

Theo báo cáo tồn kho của EIA hàng tuần vào thứ Tư (4/3), tồn kho dầu thô của EIA tăng 784.000 thùng, ít hơn so với kì vọng 3 triệu thùng.

Dự trữ xăng giảm 4,34 triệu thùng, lớn hơn mức kì vọng 2 triệu thùng. Tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 28/2 thấp hơn 3,6% so với trung bình 5 năm, tồn kho xăng cao hơn 1,1% so với trung bình 5 năm.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khiêm tốn, trong khi xuất khẩu dầu của Mỹ tăng hơn 4 triệu thùng/ngày – lần đầu tiên – kể từ tháng 12/2019, điều này cho thấy nhu cầu dầu nước ngoài tăng.



chọn
Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065 trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.